Vụ nổ xe máy: Chưa phát hiện dấu hiệu bị “cài” thuốc nổ

ANTĐ - CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 5-12 cho biết, đang khẩn trương phối hợp cùng Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định, điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ nổ xe Honda Super Dream khiến 1 thai phụ thiệt mạng, 1 cháu gái 5 tuổi bị thương. Kết quả giám định bước đầu chưa phát hiện chất nổ hay dấu hiệu chiếc xe bị “cài” thuốc nổ dẫn đến tai nạn thương tâm trên.

Ngõ dẫn vào nhà chị Quỳnh và bức tường lưu dấu tích vụ nổ

Sự việc xảy ra khoảng 7h sáng 1-12, thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1982), trú tại thôn Sơn Nam, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh vừa khởi động chiếc xe máy Honda Dream để đưa con gái là cháu Nguyễn Khánh Vân (SN 2007) đi học thì chiếc xe bất ngờ phát nổ. Cả 2 mẹ con chị Quỳnh bị hất lên, văng ra khỏi xe, phần đầu chiếc xe máy gần như nát vụn. Hiện trường xung quanh vụ nổ, bức tường gần nhà chị Quỳnh hình thành những lỗ thủng to bằng nắm tay người lớn.

Ngay sau đó, hai mẹ con chị Quỳnh được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị Quỳnh đã tử vong. Theo người nhà chị Quỳnh, nạn nhân đang có thai. Còn cháu Vân đã được chuyển lên bệnh viện tuyến Trung ương để cấp cứu, điều trị do bị gãy 2 chân, bị thương vùng mắt. Được biết, chiếc xe máy này gia đình chị Quỳnh mới mua và đi được khoảng 4.000km.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, có 2 giả thiết đặt ra về nguyên nhân vụ nổ, là do kẻ xấu có ý đồ hãm hại, hoặc do lỗi kỹ thuật của chiếc xe. Nhận định ban đầu - chưa phải kết luận cuối cùng - của cơ quan chức năng cho thấy giả thiết thứ nhất tạm thời được loại bỏ. Tuy nhiên, trao đổi với một kỹ thuật viên của một hãng xe máy, ngay cả giả thiết do lỗi kỹ thuật của chiếc xe cũng sẽ nảy sinh 2 tình huống, là lỗi do nhà sản xuất hoặc lỗi do quá trình sử dụng của bị hại. Những vấn đề này chắc chắn sẽ được làm sáng tỏ trong thời gian tới, với sự vào cuộc của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an.