Vụ một số hộ dân Đường Lâm đòi trả lại danh hiệu Làng Việt cổ: Cần xem xét nguyện vọng chính đáng

ANTĐ - Chiều 14-5, liên quan tới việc một số hộ dân Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) đòi trả lại danh hiệu Làng Việt cổ, ông Phan Đăng Long, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, Thường trực Thành ủy đã giao Ban cán sự Đảng UBND TP xem xét ý kiến của người dân. 

Nhiều gia đình ở làng cổ Đường Lâm đang phải sống trong điều kiện nhà xập xệ

Ông Phan Đăng Long chia sẻ với người dân: “Đụng đến di tích là rất mệt, muốn làm việc gì đều rất khó khăn. Bức xúc muốn cải thiện điều kiện nhà ở của người dân là có thật. Cần xem xét lại nguyện vọng chính đáng của người dân”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về hướng xử lý đối với y sỹ Bùi Thị Phương Hoa (thuộc Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội) đã có những sai phạm trong tiêm chủng cho trẻ, ông Phan Đăng Long cho biết, ngay sau khi báo chí phản ánh vụ việc trên, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Sở Y tế Hà Nội, cũng như các cơ quan chức năng khác vào cuộc làm rõ. Ông Phan Đăng Long nói: “Do đây là vụ việc đơn lẻ, sai phạm mang tính cá nhân, cũng chưa tới mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự nên hiện tại Thành ủy vẫn chưa đề nghị CATP Hà Nội vào cuộc điều tra”.