Vụ máy bay Nga rơi ở Siberia: 32 người thiệt mạng

ANTĐ - Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga cho biết có 32 người thiệt mạng và 11 người bị thương khi một chiếc máy bay chở khách gặp tai nạn ở Siberia sau khi cất cánh sáng 2/4.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

"Đã tìm thấy thi thể của 32 người. 11 người bị thương đã được sơ tán khỏi hiện trường vụ tai nạn bằng trực thăng," tuyên bố của bộ này nói.
Chiếc máy bay chở 39 hành khách cùng phi hành đoàn 4 người. Một nguồn tin thân cận với cơ quan kiểm soát không lưu nói với hãng tin RIA Novosti rằng toàn bộ phi hành đoàn đều thiệt mạng trong vụ tai nạn.
Chiếc máy bay ATR-72 với 2 động cơ thuộc hãng hàng không UTair của Nga, cất cánh từ sân bay Roschino, gần Tyumen và đang trên đường bay tới Surgut, cũng ở Siberia.
Theo các hãng tin Nga, chiếc máy bay biến mất khỏi màn hình radar ngay sau khi cất cánh và rồi bị rơi sách sân bay khoảng 40km vào lúc 7 giờ 50 (0150 GMT).
Các đội cứu hộ tìm thấy cabin bốc cháy của chiếc máy bay. Chưa có thông báo nào về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.
Hồi tháng 4/2010, một chiếc máy bay chở Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski cùng các quan chức cấp cao chính phủ bị tai nạn trong sương mù gần thành phố Smolensk của Nga, làm toàn bộ 96 trên máy bay thiệt mạng.
Video "Tin giờ chót" của RT về vụ tai nạn và hiện trường nơi máy bay rơi.