Vũ khí nhập khẩu vào châu Âu tăng mạnh khi quan hệ với Nga xấu đi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vũ khí nhập khẩu đến châu Âu tăng mạnh trong bối cảnh quan hệ với Nga xấu đi trong 5 năm qua, ngay cả khi thương mại vũ khí toàn cầu chậm lại, Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ngày 14-3 cho biết.
Súng máy MP5K được trưng bày tại Triển lãm thương mại quốc tế về thiết bị quốc phòng và an ninh ở London

Súng máy MP5K được trưng bày tại Triển lãm thương mại quốc tế về thiết bị quốc phòng và an ninh ở London

So với giai đoạn 5 năm trước, lượng chuyển giao vũ khí lớn trên toàn cầu đã giảm 5%. Tuy nhiên, nhập khẩu sang các nước châu Âu đã tăng 19%, mức tăng lớn nhất so với bất kỳ khu vực nào trên thế giới.

“Quan hệ giữa hầu hết các quốc gia châu Âu và Nga xấu đi nghiêm trọng là động lực quan trọng thúc đẩy nhập khẩu vũ khí của châu Âu”, nhà nghiên cứu Pieter Wezeman của SIPRI lý giải.

Anh, Na Uy và Hà Lan là những nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất châu Âu. Mỹ vẫn là nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, tăng thị phần từ 32% lên 39%.

“Các quốc gia châu Âu khác cũng dự kiến sẽ tăng nhập khẩu vũ khí đáng kể trong thập niên tới. Gần đây, họ đã đặt các đơn hàng lớn, đặc biệt là máy bay chiến đấu từ Mỹ”, SIPRI cho biết.

Tuy nhiên với Ukraine, trong cả giai đoạn, việc nhập khẩu vũ khí của nước này khá hạn chế bất chấp căng thẳng với Nga ngày càng leo thang.