Vụ hoa hậu kiêm tú bà: Xác định thêm nhiều danh tính "chân dài"

ANTĐ - Đến hôm qua 4-6, gần 20 người trong giới giải trí… tại TP.HCM đã bị công an triệu tập lên để làm rõ về vai trò liên quan đến đường dây mại dâm cao cấp do Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân cầm đầu.
Vụ hoa hậu kiêm tú bà: Xác định thêm nhiều danh tính "chân dài" ảnh 1


Thêm một hoa khôi “dính chàm”

Chiều 4-6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.HCM đã bắt giữ thêm Lê Quang Tuấn Anh (tự Kevin Lê, SN 1985, trú quận Phú Nhuận, TP.HCM, hành nghề chăm sóc sắc đẹp) để điều tra xử lý về hành vi “Môi giới mại dâm”. Cùng bị điều tra hình sự về hành vi này còn có Trần Thị Hoa (SN 1986, trú quận Bình Thạnh, là diễn viên, người mẫu có nghệ danh Thiên Kim, từng đoạt danh hiệu Á hậu 3 trong cuộc thi Miss Shining Beauty (Hoa khôi quận 12 - Người đẹp tỏa sáng) tổ chức vào đầu tháng 1-2012, từng đóng vai phụ trong phim “Lệnh xóa sổ”); tuy nhiên vì Hoa đang mang thai nên cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh, chờ làm rõ, xử lý sau.

Điều đặc biệt là đến nay cơ quan công an đã làm rõ được một số tên tuổi đáng chú ý tham gia đường dây mua bán dâm cao cấp. Nổi bật trong số đó chính là 2/4 “chân dài” bị công an bắt quả tang tại 2 khách sạn ở quận 1 vào chiều 2-6 là: L.T.Y.D (SN 1990, quê Bến Tre) - đoạt danh hiệu hoa khôi của một cuộc thi được tổ chức ở tỉnh Bến Tre vào năm 2010 và N.T.M.N (SN 1989, quê Đồng Nai) - có nghệ danh là N.T, người mẫu của của 1 công ty tại TP.HCM, từng tham gia vai phụ trong bộ phim “Bước chân hoàn vũ” phát sóng trên Đài Truyền hình TP.HCM cách đây gần 2 năm. Hay một chân dung chân dài bán dâm khác là J.P - hành nghề người mẫu, diễn viên, ca sĩ phòng trà… từng tham gia bộ phim “Bẫy cấp 3”, bị cấm công chiếu tại Việt Nam vì lý do kích động bạo lực và J.P dự tính sẽ tham gia cuộc thi Hoa hậu Nam Mê Kông 2012 được tổ chức trong thời gian tới, mà đàn chị Mỹ Xuân đã từng được vinh danh cách đây gần 3 năm.

Đường đến… trại tạm giam

Sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước Hậu Giang, Võ Thị Mỹ Xuân tham gia cuộc thi “Người đẹp Sóc Trăng 2009” (Hoa hậu Nam Mê Kông 2009) và vượt qua 170 thí sinh để đăng quang. Sau khi đoạt vương miện, được mời tham dự nhiều chương trình thời trang và chụp ảnh cho các tạp chí, Xuân trở thành gương mặt quen trong nhiều show diễn thời trang. Có lẽ vì muốn… nổi tiếng, Mỹ Xuân khiến dư luận chú ý bởi những bộ ảnh nội y đầy khiêu khích và đôi khi là các phát ngôn gây sốc. Mới đây nhất, dịp 8-3, Võ Thị Mỹ Xuân tung ra bộ ảnh bán nude thể hiện rõ sự cẩu thả, vội vã trong từng chi tiết. 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng môi giới khai nhận, Trần Quang Mai đã hơn một lần giới thiệu Võ Thị Mỹ Xuân bán dâm với giá 2.500 USD. Từ năm 2009, Mai kết thân với Mỹ Xuân và Nguyễn Hữu Đạt, hình thành đường dây mại dâm cao cấp. Khi khách có nhu cầu thì liên lạc điện thoại thỏa thuận giá cả với 1 trong 3 người. Thấy làm ăn được, lợi dụng danh tiếng, Xuân hình thành một nhánh riêng, trực tiếp gạ gẫm các “chân dài” và điều hành đường dây buôn “vốn tự có”. 

Động cơ nào đã thúc đẩy một người đẹp từ bỏ con đường tươi sáng trong sạch để kiếm tiền bằng mọi giá? Cái giá bán dâm cao ngất khiến dư luận choáng váng, song chính giới hoạt động nghệ thuật ở TP.HCM thì cho rằng, chẳng có gì lạ. Song nhiều người thì vẫn “sốc” vì thông tin, Mỹ Xuân đang có thai và mới đây Xuân còn khoe là sắp làm vợ của một đại gia rất yêu thương và chiều chuộng mình.