Vụ hành hung CĐV Việt Nam: Hooligan Malaysia đã chuẩn bị từ trước

ANTĐ - Đây là nhận định của tờ Goal phiên bản Malaysia. Tờ này cho biết những hooligan hành hung CĐV Việt Nam chủ yếu thuộc nhóm cực đoan - IJF. Các tên này chủ động mặc áo đen, chùm đầu, mang vật thể lạ vào sân để phục vụ ý đồ quá khích.

Truyền thông của Malaysia cho biết, những tên côn đồ đánh cổ động viên Việt Nam trên sân Shah Alam chủ yếu là những thành viên của nhóm Inter Johor Firms (IJF).

Tờ Goal phiên bản Malaysia cho biết IJF là một nhóm hâm mộ có phần cực đoan và quá khích của CLB Johor (bang Johor, Malaysia). Đặc biệt tờ báo này nhận định vụ tấn công này đã được chuẩn bị từ trước.

Theo đó, có ít nhất 20 tên hooligan (chủ yếu là từ nhóm IJF) chùm áo đen, bịt mặt và mang theo hung khí vào sân. Họ dễ dàng vượt qua lực lượng an ninh trước khi bắt đầu tấn công CĐV Việt Nam, khi những người này ăn mừng ở thời điểm Văn Quyết ghi bàn ấn định 2-1 cho tuyển Việt Nam.

Vụ hành hung CĐV Việt Nam: Hooligan Malaysia đã chuẩn bị từ trước ảnh 1

Những phần tử được cho thuộc nhóm IJF bịt mặt lao vào hành hung...

Vụ hành hung CĐV Việt Nam: Hooligan Malaysia đã chuẩn bị từ trước ảnh 2...dùng vật cứng đánh vào các CĐV Việt Nam

Video CĐV Việt Nam bị đánh ở Malaysia

Ở một diễn biến khác, Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia (FAM), ông Amin Hamidin cho biết, đã có 6 CĐV có hành vi côn đồ bị bắt giữ và con số này còn có thể tăng thêm - "Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với cảnh sát để xử lý những CĐV gây ra vụ việc hôm 7-12. Tôi sẽ đề nghị FAM cấm vĩnh viễn những CĐV này ra khỏi đời sống bóng đá ở Malaysia".

Trước đó, LĐBĐ Đông Nam Á đã yêu cầu FAM trong vòng 7 ngày phải có báo cáo về vụ hành hung CĐV Việt Nam trên sân Shah Alam tối 7-12. Phía AFF cho đây là hành động bạo lực và đáng xấu hổ nhất, một bê bối ghi dấu trong lịch sử AFF Suzuki Cup.

Cùng với đó, FAM đã chính thức gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn VFF có các biện pháp an ninh, đảm bảo cho các CĐV Malaysia sang Mỹ Đình cổ vũ trận lượt về ngày 11-12 tới được an toàn.