Vụ giảng viên Đại học Thương Mại “chạy án”: Khởi tố thêm 3 bị can

ANTĐ - Điều tra mở rộng vụ ông Nguyễn Thế Quyền, nguyên giảng viên khoa Luật, trường Đại học Thương Mại có hành vi “chạy án”, ngày 10-7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can thêm 3 đối tượng liên quan đến đường dây này.

Như ANTĐ thông tin, tháng 12- 2011, CQĐT Bộ  Công an đã khởi tố, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Thế Quyền để điều tra về hành vi môi giới hối lộ. Ông Quyền bị xác định có hành vi “chạy án” cho một đối tượng bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của ông Quyền tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cơ quan công an thu giữ được một số tiền được xác định là tang vật vụ. 

Qua điều tra mở rộng vụ án, CQĐT khởi tố, bắt giam thêm 3 đồng phạm đóng vai trò giúp sức cho ông Quyền gồm: Đặng Thị Thanh Hương (SN 1958), quê Hưng Yên; Nguyễn Quang Viên (SN 1962), nhà ở quận Ba Đình, Hà Nội; và Hoàng Văn Phái (SN 1961), quê Bắc Giang). Bước đầu, các bị can thừa nhận đã kiếm được hàng chục triệu đồng và khoảng 1.000 USD thông qua việc “cò chạy án”.