Vụ giẫm đạp kinh hoàng tại Thượng Hải không phải do tranh giành tiền giả

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Giáo viên được tham gia biên soạn sách giáo khoa mới; Xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy lớn tại TP Hồ Chí Minh; Vụ giẫm đạp kinh hoàng tại Thượng Hải không phải do tranh giành tiền giả; Pháp đặt điều kiện bàn giao tàu chiến lớp Mistral cho Nga…

Bản tin phát thanh ngày 2-1-2015

* Bộ GD-ĐT cho biết, chương trình và sách giáo khoa mới sẽ có giáo viên phổ thông, các chuyên gia, nhà khoa học tham gia biên soạn, để đảm bảo chương trình và sách giáo khoa mới phù hợp với việc dạy, học.

Theo Ban chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông, việc biên soạn sách giáo khoa lần này sẽ theo hướng giảm số đầu môn, giảm dung lượng và tích hợp kiến thức. Những môn nào trùng hợp, gần nhau thì hình thành các chủ đề liên môn - đó là những chủ đề hội tụ, liên kết. Nội dung chương trình giáo dục phổ thông sẽ tích hợp cao lớp dưới, phân hóa dần lớp trên.

* UBND TP.Hồ Chí Minh vừa quyết định đặt tên 8 nhạc sĩ, thi sĩ, nghệ sĩ cho 8 tuyến đường trên địa bàn Quận 9. Đó là các nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, Trịnh Công Sơn; thi sĩ Nguyễn Đình Thi, Diệp Minh Tuyền, Xuân Quỳnh, Huy Cận; nghệ sĩ Thanh Nga, Út Trà Ôn. Đồng thời, UBND TP cũng quyết định đặt tên của 23 Mẹ Việt Nam anh hùng cho 23 tuyến đường của Quận 12.

31 tuyến đường vừa được UBND TP Hồ Chí Minh đặt tên là những đường đã hình thành từ nhiều năm, dân cư đông đúc nhưng chưa được cơ quan chức năng chính thức đặt tên.

Vụ giẫm đạp kinh hoàng tại Thượng Hải không phải do tranh giành tiền giả ảnh 1

Hiện trường vụ cháy

* Liên quan đến vụ cháy cực lớn xảy ra đêm 30-12 rạng sáng 31-12 trên đường Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, TP.HCM, như ANTĐ online thông tin, bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nghiêm trọng nói trên là do đường dây dẫn điện của tủ điều khiển hệ thống đèn quảng cáo của quán karaoke New (số 180, đường Trần Quốc Thảo) bị quá tải, từ đó làm cháy lớp vỏ cách điện gây chạm chập điện. 

* Khoảng 2 giờ ngày 2-1, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu chợ Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, thiêu rụi hơn 20 gian hàng bán đồ điện máy, sơn, kim khí, đồ nhựa. Rất may là không có thương vong về người. Theo ước tính ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vụ giẫm đạp kinh hoàng tại Thượng Hải không phải do tranh giành tiền giả ảnh 2

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerrytại một cuộc gặp gỡ diễn ra trước đó

* Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ngày 1-1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã có cuộc trao đổi qua điện thoại, về các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Ukraine. Giới quan sát nhận định hai người đứng đầu ngành ngoại giao hai nước này có mối quan hệ cá nhân tốt đẹp, bất chấp việc quan hệ giữa chính phủ hai bên thỉnh thoảng cũng rơi vào lạnh nhạt, liên quan đến một số vấn đề, trong đó có Ukraine. 

* Theo Telegragh, giới chức Thượng Hải kết luận, vụ giẫm đạp khiến 36 người chết, 47 người bị thương đêm 31-12 không phải do tranh giành tiền giả. Trước đó, cảnh sát Thượng Hải đã ra lệnh bắt khẩn cấp cặp vợ chồng được cho là đã cố ý thả những đồng tiền giả gây ra thảm họa giẫm đạp chết người vào đêm đón mừng năm mới tại bến Thượng Hải. Nhưng điều tra sau đó cho thấy sự việc này “không liên quan” tới thảm kịch đã xảy ra.

Vụ giẫm đạp kinh hoàng tại Thượng Hải không phải do tranh giành tiền giả ảnh 3

Lực lượng cứu hỏa đang dập đám cháy tại Philippines

* Một trận hỏa hoạn lớn, được cho do đốt pháo, đã thiêu rụi hàng trăm căn nhà tại một khu ổ chuột ở thành phố Manila, thủ đô Philippines, sáng 1-1-2015. Các báo cáo cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng trong đám cháy này. Trong khi đó, tại nhiều nơi khác trên đất nước Philippines, ít nhất 7 người khác đã thiệt mạng cũng do hỏa hoạn. 

* Tân hoa xã đưa tin Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria ngày 1-1 cho biết, ít nhất 25 binh sỹ Syria đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc giao tranh với các nhóm cực đoan ở khu ngoại ô phía Đông thủ đô Damascus trong ngày 31-12.

Đồng thời nói rằng, những binh sỹ trên thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ác liệt với nhóm Mặt trận Al-Nusra có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda và những nhóm vũ trang tương tự tại Jobar, thành trì chủ chốt của quân nổi dậy ở phía Đông Damascus. 

Vụ giẫm đạp kinh hoàng tại Thượng Hải không phải do tranh giành tiền giả ảnh 4

Tàu chở trực thăng lớp Mistral mà Pháp dự tính sẽ bàn giao cho Nga

* Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 1-1 cho biết Paris chỉ chuyển giao 2 tàu chiến lớp Mistral cho Nga theo đơn đặt hàng nếu lệnh ngừng bắn và lộ trình chính trị ở Ukraine được tôn trọng.

Trước đó, vào cuối tháng 11, Paris tuyên bố hoãn “vô thời hạn” việc chuyển giao cho Nga chiếc tàu chiến Mistral đầu tiên trong hợp đồng đóng 2 chiếc mà Moscow ký với Paris từ năm 2011. Moscow đã nhiều lần bác bỏ sự can dự của nước này vào tình hình Ukraine, đồng thời cảnh báo Paris sẽ phải đối mặt với trừng phạt nếu không tuân thủ hợp đồng.