Vụ Germanwings: Gia đình nạn nhân yêu cầu xin lỗi, đòi bồi thường xứng đáng

ANTĐ -Gia đình 18 học sinh và giáo viên thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay Germanwings đang yêu cầu một lời xin lỗi trực tiếp từ giám đốc điều hành của hãng hàng không Lufthansa sau cái chết oan uổng của thân nhân họ.

Trong một lá thư gửi đến Lufthansa, các phụ huynh nói rằng ông Carsten Spohr, giám đốc điều hành của Lufthansa đã không hề quan tâm đến gia đình nạn nhân và không có bất cứ lời xin lỗi nào với vụ tai nạn khiến 150 người thiệt mạng của hãng mình.

“Điều này ông ấy làm cho hành khách của ông ấy, chứ không phải cho chúng tôi”, các gia đình viết trong bức thư.

Luật sư của 18 gia đình cho biết phụ huynh mong muốn nhận được một lời xin lỗi từ các bác sĩ của Lufthansa vì nếu họ quan tâm đến tình trạng bệnh tật của cơ phó Andreas Lubitz và Lufthansa áp dụng quy tắc “buồng lái 2 người” thì có lẽ con cái của họ vẫn còn sống.  
Vụ Germanwings: Gia đình nạn nhân yêu cầu xin lỗi, đòi bồi thường xứng đáng  ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn máy bay Germanwings 4U9525 ở thung lũng giữa vùng Digne và Barcelonnette (tỉnh Alpes-de-Haute-Provence, miền Nam nước Pháp)

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Lufthansa cho biết, giám đốc điều hành của họ, ông Spohr đã nói chuyện với rất nhiều thân nhân các nạn nhân, lên tiếng nhận trách nhiệm về mình cũng như gửi lá thư xin lỗi có chữ ký đến các gia đình.

Lời yêu cầu xin lỗi từ phía các gia đình được đưa sau sau khi luật sư của họ, ông Elmar Giemulla từ chối khoản bồi thường 25.000 euro (tương đương với 27.000USD) vì cho rằng nó quá thấp. Theo ông Giemulla, số tiền bồi thường mà Lufthansa phải trả  “không dưới 6 con số” cho những thiệt hại về người và tinh thần mà vụ tai nạn gây ra.

Không giống như Mỹ, luật pháp Đức không chi trả khoản bồi thường cho những thiệt hại về mặt tinh thần của gia đình các nạn nhân trong tai nạn hàng không.
Vụ Germanwings: Gia đình nạn nhân yêu cầu xin lỗi, đòi bồi thường xứng đáng  ảnh 2Các học sinh trường Haltern, Đức ôm nhau khóc tưởng niệm sự ra đi của 18 học sinh và giáo viên trong vụ tai nạn

Ông Ronald Schmid, một giáo sư Đức chuyên về pháp luật hàng không cho rằng điều luật này khiến luật pháp Đức trở nên tồi tệ nhất Tây Âu. “Nó đang lỗi thời và cần được thay đổi”, ông nói.

Theo đó, công ty Germanwings nói rằng khoản thanh toán cho đau đớn và mất mát chỉ chiếm một phần nhỏ, trong khi những thiệt hại về vật chất sẽ được đền bù một khoản tiền cao hơn.

Tuy nhiên,  trong tháng 6, Germanwings cho biết, họ đã hỗ trợ một khoản tiền để bồi thường cho sự mất mát của gia đình nạn nhân bao gồm, cha mẹ, vợ hoặc chồng góa và các con của nạn nhân. 

18 học sinh và giáo viên trên là một phần trong số 150 hành khách xấu số trên chuyến bay Germanwing từ Barcelona (Tây Ban Nha) về Duesseldorf, Đức hôm 24-3. Họ vừa trải qua kỳ thực tập ý nghĩa tại Tây Ban Nha và trên đường trở về nước.