Vụ đôi nam nữ chết trong ô tô ở Bình Dương: Bắn chết người tình rồi tự sát

ANTĐ - Liên quan đến vụ đôi nam nữ chết trong ô tô tay vẫn cầm súng được phát hiện vào rạng sáng 15-8 tại trước khu du lịch Phương Nam thuộc khu phố Trung, phường Vĩnh Trung, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương như ANTĐ đã thông tin. Công an tỉnh Bình Dương đã xác nhận, quá trình điều tra cho thấy ông Đinh Khắc Tú (SN 1972, trú quận 12) đã dùng súng ngắn bắn chết người tình, là bà Bùi Thị Thời (SN 1976, HKTT TP Hà Nội, tạm trú quận Gò Vấp) rồi dùng chính khẩu súng đó tự vẫn.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường

Bà Thời vốn là giám đốc công ty bao bì, có quen biết với vợ chồng ông Tú – bà L.T.N.C. Bản thân bà C biết rõ mối quan hệ này và có can ngăn nhưng không hiệu quả nên bà đang có ý định ly hôn. Ngoài ra từ đầu năm 2014 đến nay, cơ sở kinh doanh hạt nhựa công nghiệp của vợ chồng ông Tú làm ăn sa sút, ông Tú lại dính đến cờ bạc. Ngay sau khi vụ việc kinh hoàng xảy ra, làm việc với cơ quan công an bà C có cung cấp nhiều thông tin, là ông Tú nhiều lần sang Campuchia đánh bạc, bị nợ nần và gần đây ông Tú có vay nợ 1 tỷ đồng để chi trả. Chính nhiều biến cố xảy ra mà ông Tú có lần nói với vợ về ý định treo cổ tự vẫn nhưng sau đó không thành. 

Quá trình điều tra hiện trường ghi nhận, chiếc ô tô BKS:  51A-250.01 lúc bị phát hiện trong tình trạng khoá chốt cửa bên trong. Bà Thời bị bắn 7 vết đạn vào vùng đầu, ngực, lưng, vai, tay...  dẫn đến tử vong trong tư thế ngồi gục ở ghế phụ phía trước. Còn ông Tú bị 3 phát đạn ở đầu, ngực... gây tử vong ở vị trí ghế lái; trong tay ông Thời có cầm khẩu súng ngắn bằng kim loại, đã sử dụng hết đạn trong hộp tiếp đạn. Công an thu giữ trong túi quần bên phải của ông Tú 41 viên đạn cùng chủng loại. Và quanh ghế ngồi của ông Tú, công an có thu giữ 10 vỏ đạn...

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, dù đủ cơ sở kết luận ông Tú sát hại bà Thời bằng súng rồi tự vẫn, nhưng cơ quan công an vẫn đang tiếp tục giám định súng, đạn và thực hiện các bước điều tra cần thiết khác để cho rõ ràng.