“Vụ cướp thế kỷ” ở Madrid

ANTĐ - Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết họ vừa bắt giữ 17 nghi phạm trong vụ cướp đồ trang sức và đồng hồ lớn nhất trong lịch sử của Tây Ban Nha. “Vụ cướp thế kỷ” này xảy ra năm 2012 tại một cửa hàng đồng hồ ở Thủ đô Madrid ngay giữa ban ngày. 

Bọn cướp đã sử dụng thiết bị laser hiện đại để đột nhập cửa hàng đồng hồ cao cấp mà không gây ra bất kỳ báo động nào, sau đó lấy đi số tài sản trị giá hơn 23 triệu Euro (31,4 triệu USD). 

Cảnh sát đã thu hồi được hơn 300 chiếc đồng hồ cao cấp trong tổng số 1.710 chiếc đồng hồ bị đánh cắp mà phần lớn là mang các thương hiệu có uy tín của Thụy Sĩ. Nhà chức trách cho biết trong quá trình hợp tác với         Interpol họ đã định vị được nhiều chiếc đồng hồ mà băng cướp đã đem đi tiêu thụ tại thị trường chợ đen ở Thượng Hải, Trung Quốc.