Vụ chìm phà thảm khốc ở Hàn Quốc: Nghi chở quá tải

ANTĐ - Hai ngày sau thảm họa chìm phà thảm khốc SEWOL xảy ra ở vùng biển phía Tây Nam Hàn Quốc, nhà chức trách nước này cho biết, hiện tại cảnh sát đang tập trung vào hướng điều tra việc vận chuyển hàng hóa quá tải của chiếc phà này rất có thể chính là nguyên nhân khiến phà SEWOL bị chìm. 

Phà SEWOL chỉ còn một phần nhỏ nổi trên mặt nước

Trước đó, giả thuyết nguyên nhân đâm phải đá ngầm khiến phà SEWOL bị chìm đã bị loại bỏ, và hiện cảnh sát biển Hàn Quốc đang nghi ngờ rằng việc vận chuyển hàng hóa quá tải (bao gồm 180 chiếc xe, 1.157 tấn hàng hóa, trong đó có nhiều container lớn) và chuyển hướng bất ngờ khiến phà bị lắc mạnh. Ngoài ra, một thông tin khác từ một thuyền viên trên phà SEWOL cho biết, vào lúc 7h40 ngày 16-4 trước khi phát tín hiệu cấp cứu, chiếc phà đã bị nghiêng và một số cửa sổ đã bị vỡ khiến nhiều người rất khó khăn trong việc ổn định vị trí trên phà khi đó. Tuy nhiên, một nhóm chuyên gia của Lực lượng Cảnh sát biển và Dịch vụ Pháp y Hàn Quốc cho biết, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra chi tiết và họ sẽ công bố nguyên nhân chính sau khi tiến hành trục vớt phà SEWOL. 

Cùng ngày, công tố viên Park Jea-Eok của Hàn Quốc cho biết, thuyền phó thứ 3 đang là đầu mối tập trung điều tra vì lúc đó thuyền trưởng Lee Joon-Seok không điều khiển phà mà là người thuyền phó 3. Công tố viên Park cho biết thêm, hiện thuyền trưởng Lee đang bị dư luận lên án vì hành vi “vô nhân đạo” bỏ mặc  hàng trăm hành khách mắc kẹt trên phà. Hiện nhà chức trách Hàn Quốc đã phát lệnh bắt giữ khẩn cấp thuyền trưởng Lee Joon Suk cùng 2 thành viên thủy thủ đoàn.  

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày Phó Hiệu trưởng trường Trung học Daewon, Kang Min-Kyu 52 tuổi, 1 trong 179 người được cứu sống trong vụ chìm phà SEWOL, đã được tìm thấy treo cổ tự vẫn gần một phòng tập thể dục, nơi đang được sử dụng làm trung tâm điều phối cứu hộ vụ chìm phà trên đảo Jindo. Hiện con số người chết trong thảm họa này đã lên đến 29 người trong khi 267 người vẫn còn mất tích.