Vụ chìm phà Sewol: Tổng thống Park cam kết “trừng phạt nghiêm khắc” người có tội

ANTĐ - Theo các cơ quan chức năng, số người chết được xác nhận trong tai nạn chìm phà đã lên đến 244 người, trong khi đó Tổng thống Park Geun-hye một lần nữa đã tới hỏi thăm thân nhân của những người bị nạn trên phà.

Sáng chủ nhật (4/5), bà Park đã đến thăm đảo Jindo, nơi gần với vị trí phà chìm. Đây cũng là chuyến thăm thứ hai của bà tới thân nhân của những hành khách bị nạn.

Trước gia đình của các nạn nhân, bà cho biết những người chịu trách nhiệm trong tai nạn chìm phà vào hôm 16/4 vừa qua sẽ bị “trừng phạt nghiêm khắc”. “Tôi cảm thấy có một tinh thần trách nhiệm không giới hạn… Thật đau lòng khi tưởng tượng ra những gì mà mọi người đang phải trải qua".

Vụ chìm phà Sewol: Tổng thống Park cam kết “trừng phạt nghiêm khắc” người có tội ảnh 1

Bà Park trong chuyến thăm lần thứ hai tới đảo Jindo và thân nhân hành khách gặp nạn

Bà cho biết thêm: “Một cuộc điều tra toàn diện sẽ được tiến hành để tìm ra những người phải chịu trách nhiệm hình sự… và họ sẽ bị trừng phạt nặng nề".

Khi gặp nạn, phà Sewol đang chở 476 hành khách, 174 người trong số đó được cứu thoát và 58 người hiện vẫn mất tích.

Các công tố viên cho rằng chủ sở hữu của phà đã bỏ qua những cảnh báo an toàn và cho phép phà chở quá tải. Nhà chức trách đang điều tra xem liệu có phải con tàu bị chìm do quá tải và những thay đổi trong cấu trúc của nó.

Mọi sự tức giận đang hướng vào thuyền trưởng và những thuyền viên của tàu, do đã trì hoãn lệnh di tản.

Những giọt nước mắt tiếc thương và nỗi đau đã bao trùm lên đất nước Hàn Quốc suốt 20 ngày qua

Vào cuối tuần trước, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won đã từ chức trong bối cảnh chính phủ đang nhận những lời chỉ trích trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến thảm họa.

Thợ lặn đang cố gắng để trục vớt các thi thể còn lại song việc tìm kiếm gặp phải rất nhiều khó khăn và bị cản trở bởi dòng chảy mạnh, các mảnh vỡ và tầm nhìn thấp. Theo hãng tin Yonhap, do cuộc tìm kiếm diễn ra trong thời gian khá dài nên sức khỏe của thợ lặn không được đảm bảo, một số người còn mắc bệnh giảm áp.

Đa số người thiệt mạng trong tai nạn chìm phà Sewol hôm 16/4 là học sinh của trường trung học Danwon đang trên đường tới đảo Jeju để dã ngoại. Đây không chỉ là một trong số những vụ tai nạn thảm khốc nhất trong thời bình của Hàn Quốc mà còn đối với cả thế giới trong 5 tháng đầu năm nay.