Vụ chìm phà Sewol: Thêm một người bị bắt giữ do lan truyền tin đồn nhảm

ANTĐ - Theo thông tin từ phía cảnh sát, một người đàn ông 50 tuổi vừa bị bắt giữ do lan truyền tin đồn trên mạng rằng cuộc diễn tập quân sự Hàn – Mỹ là nguyên nhân dẫn tới vụ chìm phà gây chết người giữa ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Hàn Quốc hồi tháng trước.

Nghi phạm được xác định bởi gia đình tên Shin, đã phát tán các tin đồn rằng “phà Sewol chìm bởi vì nó đi lệch khỏi lộ trình do cuộc tập trận chung giữa quân đội Hàn – Mỹ”, Cục Cảnh sát quốc gia cho hay.

Ông Shin đã đăng những cáo buộc này trên bảng thông báo trực tuyến của một cổng thông tin điện tử, 3 ngày sau khi phà chìm hôm 16/4 và khiến hơn 300 người chết hoặc mất tích.

Ông này cũng dẫn lời cảnh báo về cuộc tập trận chung được đưa ra cho một số khu vực trong vùng biển Hoàng Hải của Cục quản lý hải dương vào hôm 15-16/4 để sao lưu tuyên bố của mình. Cảnh báo chuyển hướng “cho thấy lý do tại sao phà Sewol đã đi tắt và sử dụng một lộ trình khác, nơi đã xảy ra vụ tai nạn”, đó là những lập luận của ông Shin trong bài viết của mình.

Vụ chìm phà Sewol: Thêm một người bị bắt giữ do lan truyền tin đồn nhảm ảnh 1
Công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn được tiến hành bất chấp đã có một thợ lặn thiệt mạng và tình hình thời tiết không ủng hộ


Bác bỏ những cáo buộc của ông Shin, cảnh sát cho biết, cuộc tập trận chung chỉ diễn ra vào ngày 15 nhưng ông này đã giả mạo hình ảnh của các dữ liệu để cho thấy cuộc tập trận này diễn ra vào ngày 16.

Ông Shin cũng tải lên bức ảnh một chiếc tàu ngầm hạt nhân của Mỹ hoạt động trong vùng biển Hoàng Hải ngoài khơi phía Tây, cho rằng con phà xấu số đang cố gắng phá vỡ các tàu quân sự, nhưng cảnh sát cũng bác bỏ điều đó, nói rằng các bức ảnh chụp được lấy ngẫu nhiên từ Internet.

Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra dựa vào bài đăng này ngay sau khi Hải quân đệ đơn khiếu nại những tin đồn trên Internet vào cuối tháng trước.

Con phà xấu số Sewol đã bị lật và chìm ở vùng biển ngoài khơi hòn đảo Jindo, Hàn Quốc vào hôm 16 tháng trước. Tính tới thời điểm hiện tại, số người chết đã tăng lên 268 người, trong khi 34 người khác vẫn còn mất tích và được cho là mắc kẹt trong thân phà.