Vụ cháy trên đường Âu Cơ gây thiệt hại 3 tỷ đồng

ANTĐ - Ngôi nhà mới toanh - kết cấu khung thép, cao 5 tầng, đang kinh doanh chăn ga, gối đệm, đồ gỗ bất ngờ xảy cháy tại tầng 1 và bén nhanh lên cao. Dưới tác động của nguồn nhiệt, “xương” thép bị bẻ gẫy, ngôi nhà đổ sập hoàn toàn chỉ sau 30 phút.

* Khoảng 300 Cảnh sát, bộ đội, dân phòng tham gia chữa cháy

Hàng trăm người dân hiếu kỳ bao vây hiện trường vụ cháy

Đám cháy hãi hùng

Một số nhân chứng cho hay: khoảng 12h15 trưa qua (11-3), họ thấy khói bốc ra từ ngôi nhà 5 tầng mới sửa chữa khang trang kinh doanh chăn ga, gối đệm, đồ gỗ (ở 112-114 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội). “Điểm cháy bắt đầu từ tầng 1 - kho chứa chăn ga, thảm, mút và đồ gỗ rồi nhanh chóng bén vào trần gỗ, “leo” nhanh lên các tầng trên” - anh Thanh, chủ nhà 116 Âu Cơ kể. Phát hiện đám cháy, một số người có mặt trong cửa hàng (có một tốp thợ hàn cắt kim loại) la hét, chạy ra ngoài cầu cứu. Lửa lan nhanh vì được gió sông Hồng “tiếp sức”, lập tức bao trùm toàn bộ diện tích tầng 1, táp lên phía trên, vượt ngoài tầm kiểm soát của lực lượng PCCC cơ sở. 

Hiện trường xảy cháy ở sát đường đê, trên trục giao thông huyết mạch của Thủ đô nên thu hút sự tò mò của nhiều người qua lại. Tuyến đường Âu Cơ ngay sau đó đã ùn tắc kéo dài. Trao đổi với PV ANTĐ tại hiện trường vụ cháy, Thượng tá Ngô Chí Cường - Phó Trưởng CAQ Tây Hồ thông tin: Ngay khi nhận tin báo, CAQ Tây Hồ đã chỉ đạo công an các phường: Tứ Liên, Yên Phụ, Quảng An, lực lượng CSGT, CSTT nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, phân luồng phương tiện đi theo hướng phố Xuân Diệu, dành toàn bộ tuyến đường Âu Cơ cho các lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực của hàng chục cảnh sát, hàng trăm người dân lưu thông qua tuyến đường này vẫn ngang nhiên “vứt” xe giữa đường, chạy vào xem cháy. Tuyến đường có lúc tê liệt, kẹt cứng phương tiện.

Nhận được tin báo cháy, Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã điều 12 xe chữa cháy, xe téc chở nước của các Phòng Cảnh sát PCCC Bắc Thăng Long, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Long Biên, Cầu Giấy..., cùng trên 100 CBCS đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng CATP Hà Nội, BCH Quân sự Tây Hồ, lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ địa phương... tổ chức chữa cháy và bảo vệ tài sản, người dân. 

Ngôi nhà thép cao 5 tầng đổ sập

Dấn thân vào lửa dữ

“Gian nan” tiếp cận hiện trường vụ hỏa hoạn, hàng chục xe chữa cháy được lệnh xếp hàng dài trên mặt đê tiếp nước cho nhau, triển khai phương án cứu chữa. Do tuyến đường Âu Cơ không có trụ nước cứu hỏa, các xe chữa cháy được yêu cầu chạy “con thoi” tiếp nước. Lửa bùng phát dữ dội, sau vài chục phút đã “nuốt chửng” ngôi nhà 5 tầng, kết cấu khung thép. Dưới tác động của nguồn nhiệt lên đến cả nghìn độ C, cấu kiện ngôi nhà sớm bị bẻ gẫy, kéo sập sau 30 phút cháy. Ngôi nhà lợp tôn có diện tích mặt bằng khoảng 300m2, khi đổ sập, phần mái đã phủ kín lên toàn bộ cấu kiện sắt phía dưới, cản nước chữa chạy tiếp cận gốc lửa.

Trước tình hình cháy lan rộng, có dấu hiệu bén sang các nhà dân liền kề, Cảnh sát PC&CC được lệnh tỏa ra nhiều mũi, triển khai “vòi rồng” lên mái các nhà dân xung quanh; đục tường, phá cửa sổ các hộ liền kề để chữa cháy trên cao. Song song với việc dập lửa, hàng chục Cảnh sát PC&CC được lệnh đeo mặt nạ, tìm kiếm những người có khả năng mắc kẹt trong đám cháy. “Một cụ già tên Ngọ (80 tuổi), ở một nhà dân ngõ 112 Âu Cơ được lực lượng chức năng cứu ra ngoài” - một Cảnh sát PC&CC cho hay. 

13h, trên 100 CBCS dũng cảm ôm “vòi rồng”, đeo mặt nạ phòng độc tiến vào lửa dữ, nơi nhiệt độ cháy tiếp tục tăng cao. Nước được phun trực diện từ mặt đường Âu Cơ, 2 bên hông và cả phía sau ngôi nhà bị đổ sập. Cứu chữa vụ cháy lớn, song các phương án dập lửa thường xuyên bị cản trở bởi hàng trăm người hiếu kỳ không chịu rời hiện trường, bất chấp lực lượng công an căng dây, bố trí người phong tỏa. Sau 45 phút cứu chữa nhưng lửa chưa tắt, Cảnh sát PC&CC đã đề nghị chính quyền địa phương điều động 1 máy xúc đến hiện trường, để cắt rời một khối lượng sắt thép khổng lồ, đào bới phần mái tôn đổ sập, giúp lính cứu hỏa tiến sâu vào “gốc” lửa. Hai xe chở nước của Công ty Môi trường đô thị cũng được điều động tiếp nước chữa cháy. Sau gần 2 giờ tổ chức cứu chữa, khoảng 14h cùng ngày, hỏa hoạn cơ bản được khống chế và dập tắt.

Sau khoảng 2 giờ cứu chữa, vụ hỏa hoạn được dập tắt

10 nhà dân ảnh hưởng 

Trao đổi với PV ANTĐ, anh Thanh - chủ ngôi nhà 116 Âu Cơ cho hay: Trước thời điểm bùng phát hỏa hoạn, ngôi nhà 5 tầng 112-114 đang trong quá trình hoàn thiện, sửa chữa. Ít phút trước đám cháy, có một tốp thợ hàn đang làm việc. “Hệ thống điện trong ngôi nhà đang được thiết kế lại, nhóm thợ hàn đang cắt, hàn bên trong” - chủ nhân ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng nhất do cháy cho biết.

Theo ghi nhận của PV, ngôi nhà 5 tầng của anh Thanh bị ám khói nặng. Nhiều mảng tường - phía giáp với hiện trường bị bong tróc từng mảng lớn. Ít nhất 5, 6 hộ dân trong ngõ 120 Âu Cơ, tựa lưng vào ngôi nhà cháy bị ám khói, tường bong tróc, nhiều đồ đạc bị biến dạng. Đến cuối giờ chiều qua, lực lượng chức năng bước đầu xác định, khoảng 10 nhà dân xung quanh hiện trường vụ cháy bị ảnh hưởng.

Tối cùng ngày, hiện trường cháy đã được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân. Được biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Theo chỉ huy CAP Tứ Liên, quận Tây Hồ: ngôi nhà xảy cháy do 2 bà: Đinh Thị Diệu Thư (SN 1975) và Đinh Thị Mỹ Hạnh (SN 1977) thuê kinh doanh lâu nay. 

Thiệt hại tài sản khoảng 3 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND phường Tứ Liên, quận Tây Hồ cho biết: Ngôi nhà xảy cháy được một công ty TNHH thuê kinh doanh đã nhiều năm nay. Thời gian gần đây, họ tiến hành cải tạo, sửa chữa nhỏ. Đám cháy xảy ra trên diện tích rộng, chất cháy nhiều, hiện trường phức tạp nên việc cứu chữa khó khăn, kéo dài. Theo ông Quang, thiệt hại về tài sản do cháy gây ra khoảng 3 tỷ đồng.

Nguyên nhân có thể do hàn cắt kim loại

Trao đổi với PV ANTĐ chiều tối qua (11-3), Thượng tá Nguyễn Hữu Thọ - Phó Trưởng CAQ Tây Hồ cho biết: Cơ quan CSĐT CAQ đã cử cán bộ xuống hiện trường để ghi lời khai nhân chứng, người biết việc, xác định những người có mặt tại hiện trường thời điểm trước khi cháy bùng phát để điều tra, làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn. “Theo nhận định ban đầu, hỏa hoạn khả năng do công nhân bất cẩn trong khi hàn cắt kim loại” - đại diện cơ quan công an cho hay.