Vụ cháy tại nhà C6 Giảng Võ: Một chiến sỹ Cảnh sát PCCC phải vào viện cấp cứu

ANTĐ - Khoảng 10h30 ngày 24-2, người dân tại khu tập thể Giảng Võ, Hà Nội phát hiện khói bốc ra mù mịt từ căn hộ 107 ở tầng 1 tòa nhà C6.

 Vụ cháy tại nhà C6 Giảng Võ: Một chiến sỹ Cảnh sát PCCC phải vào viện cấp cứu ảnh 1

Lực lượng Cảnh sát PCCC số 2 đang cứu hộ, cứu nạn chữa cháy tại hiện trường

Sau đó ít phút, khói từ căn hộ này lan ra và bao phủ cả khu dân cư, khiến nhiều người hoảng loạn. Ngay khi nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 - Ba Đình đã huy động 6 xe cứu hỏa đến hiện trường để dập lửa, chống cháy lan. Do khói bốc ra  dày đặc nên các chiến sỹ phải đeo mặt nạ phòng độc để tiếp cận hiện trường cứu nạn, chữa cháy.

Đến 12h cùng ngày, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã khống chế được vụ hỏa hoạn. Được biết, căn hộ nơi xảy ra cháy đang được sử dụng làm cửa hàng thẩm mỹ, spa. Khi vụ cháy xảy ra, trong cửa hàng có một số khách hàng và nhân viên nhưng toàn bộ đã kịp thời thoát ra ngoài.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng một chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bị ngạt khí khi vào căn nhà khống chế đám cháy, sau đó đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.