Vụ châm lửa đốt bảo vệ dân phố qua lời kể nhân chứng

ANTĐ - Khi tổ tuần tra vào nhắc nhở lần thứ 3, Nguyễn Văn Hiếu đã hắt chậu dung dịch gây cháy vào người 4 đồng chí tổ dân phố rồi đốt lửa.

Như ANTĐ đã đưa tin, khoảng 0h15 ngày 10-11, trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng bảo vệ dân phố và CAP Dương Nội phát hiện tại nhà xưởng công ty Hoàng Gia, ở tổ dân phố Thắng Lợi có một số thanh niên cãi cọ, gây mất ANTT. Anh Nguyễn Tài Bệ - bảo vệ dân phố có mặt tại thời điểm đó cho biết: “Do trụ sở công ty này nằm cạnh trụ sở tuần tra nhân dân nên lực lượng làm nhiệm vụ đã 2 lần sang nhắc nhở. Đến lần thứ 3, CAP Dương Nội vào nhắc nhở, kiểm tra hành chính thì một số người trong nhóm này không chấp hành, to tiếng thách thức, chửi bới”.

Vẫn theo anh Bệ, khi lực lượng tuần tra vừa tiến vào khu vực nhóm công nhân tụ tập thì đối tượng Nguyễn Văn Hiếu bất ngờ chạy vào khu vệ sinh sau nhà, bê chậu chất lỏng giống như xăng thơm hắt thẳng vào người các thành viên trong tổ công tác. “Người này vẫn tiếp tục chửi bới, nên đồng chí Lưu Hồ Tuấn (Phó ban bảo vệ dân phố) đã lao tới khống chế, quật ngã đối tượng. Đồng chí Phạm Thế Thọ - Trưởng ban Bảo vệ dân phố và một số người khác bị chất lỏng bắn vào mắt, da gây phòng rộp, phải sử dụng nước sơ cứu. Lúc này, bất ngờ Hiếu rút máy lửa ra châm, khiến anh Tuấn và đối tượng cùng bị ngọn lửa bao trùm toàn bộ cơ thể” – một chiến sỹ CAP Dương Nội nhớ lại và cho biết, trước tình huống nguy hiểm, mọi người đã dùng chăn bông và nước dập lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Còn Nguyễn Văn Hiếu lợi dụng sự nhốn nháo đã trèo qua mái xưởng gỗ bỏ trốn.

Do chất lỏng bốc cháy dữ dội nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. May mắn ngọn lửa đã không cháy lan sang xưởng gỗ chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa gần đó.

Nguyễn Văn Hiếu cũng bị bỏng khi ngọn lửa bùng phát

Nhân chứng kể lại nội dung sự việc

Ngọn lửa đã thiêu cháy một số tài sản gần đó

Lửa cháy ám đen bức tường cạnh xưởng gỗ

Anh Tuấn bị bỏng nghiêm trọng, đang được cấp cứu tại bệnh viện Bỏng Quốc gia

Đến sáng 10-11, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu đã đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu đối tượng này khai nhận do uống rượu say nên khi bị lực lượng công an kiểm tra hành chính, Hiếu hoảng sợ, vào bê xô xăng thơm (dùng để rửa gỗ) hắt vào tổ tuần tra, châm lửa hòng bỏ chạy. Ngày 14-11, CAQ Hà Đông tiếp tục tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hiếu để lập hồ sơ khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hiện đồng chí Lưu Hồ Tuấn đang được cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia với tỷ lệ bỏng 65% diện tích cơ thể. Theo người nhà nạn nhân, anh Tuấn đang được cấp cứu trong phòng cách ly, gần như toàn bộ cơ thể bị băng bó. Mọi sinh hoạt đều khó khăn, phải do các bác sỹ, người nhà giúp đỡ. CAQ Hà Đông và các cơ quan ban ngành đã đến động viên, đề xuất chế độ hỗ trợ cho người bị nạn.