Vụ “bàn thắng ma” trên sân Thanh Hoá: Trọng tài đã quyết định đúng

ANTĐ - Trong cuộc gặp gỡ với báo chí chiều nay 29-7, Trưởng BTC V-League Trần Duy Ly đã khẳng định, trọng tài Phùng Đình Dũng đã có quyết định chính xác, trong tình huống dẫn đến bàn thắng gây tranh cãi trên sân Thanh Hoá tại vòng 17 vừa qua.

Tổ trọng tài điều hành trận Thanh Hoá- XMXT SG đã khán giả phản ứng dữ dội

Để rộng đường dư luận, BTC giải cũng đã chiếu lại băng ghi hình tình huống nói trên cho các phóng viên báo chí có mặt tại cuộc họp. Mặc dù góc quay không thật sự thuận lợi, đối với một tình huống có độ nhạy cảm cao, lại ở sát đường biên ngang, nhưng cả Ban trọng tài lẫn BTC giải đều có chung một kết luận: Bóng vẫn nằm ở trong sân. 

Trước đó, nhân vật chính là trọng tài Phùng Đình Dũng cũng đã có báo cáo cụ thể với Ban trọng tài về quyết định của mình. Theo đó, ở tình huống tiền đạo Moses của XMXT SG thoát xuống nhận bóng ngay trên vạch đường biên ngang bên phần sân Thanh Hoá, trọng tài Dũng đã được trợ lý Nguyễn Quang Hưng thông báo qua bộ đàm là bóng vẫn chưa qua vạch vôi, nên đã quyết định không thổi còi và để tình huống tiếp tục diễn biến. Sau đó, bóng được chuyền vào cho Đức Linh, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho XMXT SG. 

Bàn thua này đã chấm dứt hi vọng giành điểm của thầy trò HLV Mai Đức Chung, bởi trong thời gian ít ỏi còn lại, họ chỉ có thể gỡ lại được 1 bàn.

Uất ức vì cho rằng trọng tài xử ép, khán giả trên sân Thanh Hoá đã phản ứng dữ dội bằng cơn mưa chai lọ và vật thể lạ, khiến trận đấu phải dừng lại tới hơn 10 phút. Thậm chí, sau khi trận đấu kết thúc, các CĐV xứ Thanh vẫn nán lại gây sức ép, buộc BTC sân phải bố trí một xe an ninh “hộ tống” xe chở tổ trọng tài về khách sạn. Các trọng tài sau đó đã phải rời Thanh Hóa ngay trong đêm, để tránh không xảy ra thêm sự việc nào đáng tiếc.

Cho đến thời điểm BTC giải công bố kết luận "mổ" băng, phía Thanh Hoá vẫn cho rằng bàn thua của đội nhà là hoàn toàn oan uổng. Thậm chí, bầu Đệ còn đe dọa sẽ bỏ V-League, nếu BTC không có giải pháp kịp thời, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và sự công bằng của các trọng tài.

Hiện tại, hồ sơ của vụ việc đã được chuyển sang Ban kỷ luật VFF để xử lý. Với kết luận trọng tài không sai của BTC giải, CLB Thanh Hoá chắc chắn sẽ phải nhận án phạt, vì đã để các CĐV gây rối, không đảm bảo an ninh an toàn cho trận đấu.