Vụ 4 người tử vong sau bữa ăn trưa ở Hưng Yên: Người thứ 5 qua đời dù không ăn cơm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 16/1, trao đổi với phóng viên ANTĐ, đại diện lãnh đạo UBND xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, cho biết, sau gần 20 ngày hôn mê, anh Nguyễn Văn Dũng cũng không qua khỏi. Như vậy, liên quan vụ việc thương tâm tại xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, đến nay đã có 5 người chết.

Anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1994, , trú tại thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) là chồng chị Nguyễn Thị Tươi (27 tuổi) - một trong 4 người tử vong sau bữa ăn trưa tại nhà mẹ ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An, huyện Kim Động. Chiều 28/12, anh Nguyễn Văn Dũng rơi vào trạng thái hôn mê trong lúc đưa thi thể vợ là chị Nguyễn Thị Tươi (SN 1994) về nhà lo hậu sự và đã tử vong vào tối 15/1/2022.

Trước đó, như ANTĐ đưa tin, trưa 26/12/2021, tại nhà ông Nguyễn Văn Sảng (vợ là bà Thắm) ở xã Hùng An, huyện Kim Động, có các con cháu đến chơi và ăn cơm. Trong bữa trưa của gia đình có 9 người gồm vợ chồng ông Sảng, 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Tươi và 4 người trong gia đình người em gái là chị Nguyễn Thị Tình (SN 1996, trú tại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động).

Ngôi nhà của ông Sảng. Ảnh: VOV

Ngôi nhà của ông Sảng. Ảnh: VOV

Sau bữa trưa tại nhà ông bà ngoại, gia đình chị Tình và Tươi trở về nhà của mình ở xã Ngọc Thanh và xã Đồng Thanh. Đến buổi tối, con trai chị Tươi (SN 2013) và con gái chị Tình (SN 2017) đều có biểu hiện đau bụng, nôn mửa và sau đó tử vong tại nhà.

Cùng thời gian này, cả chị Tươi và chị Tình cũng có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến trưa ngày 28/12, tình trạng của chị Nguyễn Thị Tươi chuyển biến nặng và tử vong.

Trưa ngày 29/12/2021, chị Nguyễn Thị Tình cũng đã không qua khỏi. Bên cạnh đó, chồng chị Tươi là anh Nguyễn Văn Dũng do bận công việc ở Thái Bình nên không đến ăn cơm nhà ông Sảng cũng đã rơi vào trạng thái hôn mê sau khi vợ tử vong.

Theo người nhà các nạn nhân, bữa ăn có các món như thịt lợn, chả lợn, đậu phụ, rau cần và trứng, không có gì bất thường và trong lúc nấu ăn không có ai đến chơi, vào bếp. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình hoà thuận, không có bất đồng, cãi vã.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.