Vòng loại World Cup 2014: Thách thức “đại gia”

ANTĐ - Đêm nay, chiến dịch vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu đánh dấu nửa chặng đường đua tranh. Khởi đầu khá ấn tượng nhưng không phải tên tuổi lớn nào cũng tạo ra hành trình thuận lợi trên đường giành vé đến Brazil vào mùa Hè tới, trong đó có ĐKVĐ Tây Ban Nha và cái tên được giới truyền thông nhắc tới rất nhiều: đội tuyển Anh...

Tây Ban Nha (bên phải) đang ở vào tình thế căng thẳng

Cú sa chân bất ngờ của đội tuyển Tây Ban Nha ngay trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Phần Lan vào tuần trước khiến thầy trò Vicente Del Bosque đối mặt với rất nhiều khó khăn. Cũng như Pháp, đội bóng xứ sở đấu bò chưa để thua trận nào kể từ lúc chiến dịch vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu bắt đầu, nhưng đại diện của xứ Iberia hiện ít hơn 2 điểm so với Les Bleus. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi Tây Ban Nha phải dẫn quân tới làm khách tại sân Stade de France của Pháp vào đêm nay. Tây Ban Nha chỉ có sự lựa chọn duy nhất là chiến thắng mới mong giành lại ngôi đầu bảng từ đội bóng đất nước hình lục lăng. Tuy nhiên, đó là mục tiêu đầy thử thách với đội bóng xứ sở đấu bò trong bối cảnh họ không có đầy đủ đội hình tốt nhất. Chấn thương của Carles Puyol và Xavi ảnh hưởng nhất định tới màn trình diễn của Tây Ban Nha. Trận hòa 1-1 trong cuộc tiếp đón Phần Lan cuối tuần trước là bằng chứng cho điều đó. 

Hơn ai hết, Pháp cũng là đội hiểu tình hình của Tây Ban Nha hơn bất cứ đội bóng nào bởi họ sẽ có những Karim Benzema và Raphael Varene, những người đang gặt hái thành công tại Real Madrid. Đó sẽ là một trận đấu giữa những người bạn, nhưng tình cảnh hiện nay đẩy họ vào trận đấu chỉ có duy nhất một sự lựa chọn: chiến thắng hoặc thất bại đồng nghĩa với tấm vé trực tiếp đến Brazil hoặc phải đi đường vòng qua loạt trận play-off. 

Trong khi đó, người Anh đang dõi tầm mắt về Montenegro, nơi thầy trò HLV Roy Hogson đối mặt với một trong những đối thủ lì lợm nhất tại chiến dịch vòng loại. Montenegro là một trong những đội bóng non trẻ nhất sau khi mới tách ra từ Serbia, song họ mang đến rất nhiều khó khăn cho đội tuyển Anh. Anh hiện ít hơn 2 điểm so với Montenegro và không có những lựa chọn tốt nhất nơi hàng phòng ngự.

Lịch thi đấu
23h00 ngày 26-3

Armenia - CH Czech

0h ngày 27-3

Azerbaijan - Bồ Đào Nha

2h15 ngày 27-3

Đan Mạch - Bulgaria

2h30 ngày 27-3

Hà Lan - Romania

2h45 ngày 27-3

Bỉ - Macedonia

Đức - Kazakhstan

Malta - Italia

Wales - Croatia

3h ngày 27-3

Pháp - Tây Ban Nha

Montenegro - Anh