Vòng 8 V-League 2022: Viettel thua đau, Hải Phòng đòi lại ngôi đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 19-7, ba trận đấu của vòng 8 V-League 2022 đã diễn ra với những kết quả đáng chú ý.

Đang sở hữu chuỗi 4 trận bất bại và chiếm ngôi đầu bảng V-League sau vòng 7, nhưng SLNA lại bất ngờ "ngã ngựa" khi phải làm khách của Đà Nẵng, đội trước đó mới thắng duy nhất 1 trận kể từ đầu giải.

Trong một ngày thi đấu xuất thần, tiền vệ mới 19 tuổi Nguyễn Phi Hoàng lập cú đúp (54’, 71’) để cùng pha lập công muộn của Đình Duy giúp Đà Nẵng hạ SLNA 3-1. Bàn gỡ của đội bóng xứ Nghệ do Oseni ghi ở phút 77.

Hải Phòng trở lại ngôi đầu V-League 2022 (Ảnh: Minh Dân)

Hải Phòng trở lại ngôi đầu V-League 2022 (Ảnh: Minh Dân)

Đây là trận thua tai hại với SLNA, bởi chỉ ít phút sau đó, họ nhanh chóng bị Hải Phòng đòi lại ngôi đầu bảng, khi đội bóng đất Cảng tiếp tục thăng hoa trên sân nhà và quật ngã "đại gia mới nổi" Bình Định với cùng tỉ số 3-1.

Rimario (20’) và Hải Huy (37’) là những người giúp Hải Phòng dẫn trước 2-0. Dù Hồ Tấn Tài (52’) gỡ 1-2 cho đội bóng đất Võ, nhưng vào những phút cuối, Rimario hoàn tất cú đúp cho riêng mình để ấn định chiến thắng, đồng thời đưa Hải Phòng trở lại vị trí số 1 trên BXH với 14 điểm, hơn SLNA 1 điểm.

Ở diễn biến đáng chú ý còn lại, Viettel bất ngờ để thua 0-1 trên sân Nam Định, đội chưa hề biết mùi chiến thắng ở mùa giải năm nay. Đáng buồn hơn cho đội bóng áo lính, trung vệ Thanh Bình là người đá phản lưới nhà ở phút 70, ghi bàn duy nhất cho trận đấu.

Đây đã là trận thua thứ 3 trong 4 trận gần nhất của Viettel FC tại V-League 2022 (đều cùng tỉ số 0-1). Rõ ràng thầy trò HLV Bae Ji-won còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn thách thức ngôi vô địch mùa này.