Vòng 20 Ngoại hạng Anh: Bội thu bàn thắng

ANTĐ - Vòng 20 Premier League cũng đã chứng kiến số lượng bàn thắng rất lớn với 35 bàn. Trong đó, Arsenal chính là đội bóng gây ấn tượng nhất với việc ghi tới 7 bàn vào lưới Newcastle.

MU có chiến thắng dễ dàng trước West Brom

Đêm qua 29-12, các trận đấu cuối cùng trong năm 2012 diễn ra vô cùng hấp dẫn khi các "đại gia" của bóng đá Anh đã có một vòng đấu quá thành công. Sau chiến thắng ngược dòng đầy nhọc nhằn trước Newcastle ở ngày lễ Tặng quà (Boxing day), Manchester United tiếp tục được thi đấu sân nhà và đối thủ của họ chỉ vẫn là những đội nóng tầm trung như West Brom.

Sự vượt trội về đẳng cấp giúp Quỷ đỏ nhanh chóng giành được thế trận, để rồi ngay phút thứ 9 họ đã có được bàn thắng sau pha "đốt lưới nhà" của hậu vệ McAuley. Bàn thắng này giúp Manchester United chơi dễ dàng hơn nhưng họ chỉ có được thêm một bàn thắng của Robin van Persie ở những phút bù giờ của hiệp 2. Đây là bàn thắng thứ 14 của chân sút người Hà Lan ở mùa này và cũng là bàn thắng thứ 50 của Quỷ đỏ tại Premier League.

Chiến thắng này đã đưa M.U kết thúc năm 2012 với ngôi đầu chắc chắn, có khoảng cách hơn 7 điểm so với đội bám sau là Man City. Ở trận đấu cùng giờ, Man City sớm vượt lên dẫn 2-0 trong 5 phút đầu tiên, nhưng sau đó lại kết thúc trận bằng chiến thắng nhọc nhằn 4-3 trước Norwich City. 

Mặc dù Samir Nasri bị thẻ đỏ nhưng Man City vẫn có chiến thắng nghẹt thở

Dzeko đưa đội khách Man City vượt lên dẫn 2-0 ngay ở phút thứ 5, đến phút 14 Norwich gỡ lại 1 bàn do công của Anthony Pilkington. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu chính là thời điểm tiền vệ người Pháp Samir Nasri nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha tranh cãi kèm ẩu đả với người đồng hương Sebastien Bassong bên phía Norwich.

Mặc dù chơi thiếu người nhưng chỉ 5 phút của hiệp 2 Man City đã vượt lên dẫn 3-1 và người lập công là Sergio Aguero. Kịch tính được dâng cao từ phút 63 đến 75. Trong thời điểm này có 3 bàn thắng được ghi và đều từ các cầu thủ Norwich. Song, đáng tiếc trong số đó có pha đốt lưới nhà của thủ môn Mark Bunn.

Theo Walcott tiếp tục tỏa sáng 

 

Cùng với hai đại gia thành Manchester, Arsenal chính là đội bóng gây ấn tượng nhất vòng 20 Premier League, khi có chiến thắng tưng bừng 7-3 trước Newcastle. Ở trận đấu này, Theo Walcott tiếp tục tỏa sáng khi lập một cú hat-trick. Giroud cũng có riêng cho mình một cú đúp, hai bàn còn lại được chia đều cho Lukas Podolski và Oxlade-Chamberlain. Chiến thắng này giúp Arsenal có trong tay 33 điểm, tạm xếp thứ 5 và còn một trận chưa đấu.

Trong khi đó, chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Sunderland đã giúp Tottenham tạm leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 36 điểm, nhiều hơn Chelsea 1 điểm nhưng đá hơn 2 trận. Đội chủ nhà Sunderland mở tỷ số trước nhờ công của O'Shea, nhưng pha phản lưới nhà của Cuellar và pha lập công quyết định của Lennon đã mang về cho Tottenham 3 điểm quý giá.

Kết quả vòng 20

 

Sunderland - Tottenham 1-2

Aston Villa - Wigan Athletic 0-3

Fulham - Swansea 1-2

Manchester United - West Brom 2-0

Norwich - Manchester City 3-4

Reading - West Ham 1-0

Stoke - Southampton 3-3

Arsenal - Newcastle 7-3.