Vòng 2 World Cup 2013: Quang Liêm, Trường Sơn cùng bị chia điểm

ANTĐ - Cả 2 đại diện Việt Nam đều chỉ giành được 0,5 điểm sau trận hòa lượt đi vòng 2, diễn ra đêm qua 14-8 (giờ Việt Nam). 

Do không phải đấu loạt Tie-break nên cả Quang Liêm và Trường Sơn đều được nghỉ một ngày, trước khi bước vào lượt trận đầu tiên vòng loại thứ 2 của giải. Đây được dự đoán là vòng đấu khó khăn với cả 2 đại diện của Việt Nam khi đều chạm trán các đối thủ mạnh.

Lê Quang Liêm (elo 2.702) lần đầu so tài cùng Francisco Pons Vallejo (Tây Ban Nha, elo 2.706). Vallejo là một trong số các kỳ thủ gây chú ý tại giải, khi từng thắng nhà vô địch thế giới Topalov (Bulgary) và có bước thăng tiến mạnh trên BXH cờ vua thế giới thời gian gần đây.

Dù chơi tập trung, duy trì thế cờ khá chắc, song đại diện của Việt Nam không thể triến khai tấn công trước, vốn đã tỏ ra rất xuất sắc trong việc đoán ý đồ đối phương và thi triển thế ổn định suốt thời gian trận đấu. Sau 35 nước cờ, cả 2 kỳ thủ chấp nhận chia điểm, hẹn tái ngộ ở trận lượt về phân thắng bại.

Hy vọng với những bài học đúc rút được ở lần đầu chạm trán Vallejo cùng lợi thế được cầm quân trắng đi trước, Quang Liêm sẽ có kết quả tốt ở trận lượt về sẽ diễn ra vào đêm nay (15-8, giờ Việt Nam).

Quang Liêm bất phân thắng bại với Francisco Pons Vallejo

Trong khi đó, đại diện còn lại của Việt Nam tại giải là Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.625) đã có trận đấu hay trước đối thủ được đánh giá trên cơ, Dmitry Andreikin (Nga, elo 2.716).

Lợi thế cầm quân trắng phần nào giúp Trường Sơn nhập cuộc tốt. Tuy nhiên, Andreikin cũng cho thấy kinh nghiệm dày dạn của nhà vô địch trẻ thế giới năm 2010, vô địch cờ vua Nga năm 2012. Sau gần 1 giờ đồng hồ so tài, đôi bên bất phân thắng bại sau 22 nước cờ.

Sau trận hòa này rất có thể Trường Sơn sẽ chủ trương tiếp tục cầm hòa ở trận lượt về diễn ra đêm nay, để quyết định thắng thua bằng loạt Tie-break sau đó một ngày.

Theo thể thức thi đấu của giải, nếu sau 2 ván cờ tiêu chuẩn đôi bên vẫn hòa thì sẽ thi đấu 4 ván cờ nhanh, nếu hòa tiếp sẽ đấu 2 ván cờ chớp, nếu lại hòa sẽ đấu ván quyết định “cái chết bất ngờ”, thông qua bốc thăm ngẫu nhiên chọn người đi trước.

Đây có thể xem như lợi thế cho Trường Sơn bởi anh từng vượt qua chính Andreikin, với tổng điểm số 1,5-0,5 tại giải Vô địch cờ nhanh và cờ chớp thế giới 2013, kết thúc vừa qua.