Với "miếng bánh" HQ-16, liệu Trung Quốc có được sự ủng hộ của Malaysia?

ANTĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức 6 ngày tới Trung Quốc hồi cuối tháng 5 của Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak, hai bên đã ký kết tổng số 11 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, KHCN và quân sự.

Trong 11 bản ghi nhớ được ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh thương mại Trung Quốc - Malaysia hôm 31-5, có một bản ghi nhớ đặc biệt thu hút nhiều sự chú ý là thỏa thuận giữa Công ty TNHH hàng không quốc tế Trường Chinh (Long March) của Trung Quốc và công ty Aneka Bekal Sdn Bhd của Malaysia, về việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm trung LY-80/HQ-16 cho Malaysia.

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Tun Razak diễn ra đúng dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Trung Quốc – Malaysia và cũng đúng vào thời điểm Trung Quốc đang gây căng thẳng trên biển Đông bằng việc đặt giàn khoan HD-981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Nên chuyến thăm này được cho là cơ hội để Trung Quốc mua chuộc, lôi kéo Malaysia ủng hộ mình trong vấn đề biển Đông, đặc biệt là khi nước này sẽ trở thành chủ tịch ASEAN trong năm 2015.

Với "miếng bánh" HQ-16, liệu Trung Quốc có được sự ủng hộ của Malaysia? ảnh 1
Hệ thống phòng không tầm trung LY-80/HQ-16 phóng thử tên lửa


Lo sợ Malaysia đứng về phía Việt Nam và Philippines, nhất là trong năm làm chủ tịch ASEAN, Trung Quốc đã ngầm gửi đi thông điệp “Malaysia không nên tính toán sai lầm” trong chuyến thăm của Thủ tướng Najib Razak đến Bắc Kinh lần này.

Ông Trương Minh Lượng, chuyên gia Đông Nam Á, thuộc đại học Tế Nam nhận định rằng, các nước ASEAN đang thảo luận về một bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông. Bắc Kinh lo ngại khả năng 10 quốc gia này sẽ đoàn kết để chống lại mình và khối này sẽ ngả về phía Mỹ.

"Trung Quốc đã nhìn thấy được những nguy cơ đó. Thông điệp chính mà Trung Quốc muốn gửi tới Malaysia trong chuyến thăm này là họ không nên tính toán sai lầm. Trung Quốc và Việt Nam xảy ra xung đột trên biển đã khiến Trung Quốc càng cần phải duy trì quan hệ ổn định với Malaysia", ông nhận định.

Với "miếng bánh" HQ-16, liệu Trung Quốc có được sự ủng hộ của Malaysia? ảnh 2
Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung LY-80/HQ-16

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng Malaysia đã không còn mặn mà với Trung Quốc kể từ khi các tàu hải quân của Trung Quốc xâm phạm bãi cạn James của Malaysia (Trung Quốc gọi là bãi Tăng Mẫu) ở cực nam của biển Đông, chỉ cách bờ biển bang Sarawak của Malaysia 80km. Và chỉ trước đây vài tháng, sau khi chuyến bay MH 370 của Malaysia bị mất tích, Trung Quốc đã không tiếc lời chỉ trích chính phủ Malaysia trong công tác tìm kiếm, mà đến nay chưa có kết quả gì.

LY-80 là phiên bản xuất khẩu của hệ thống tên lửa phòng không HQ-16, một bản copy của hệ thống phòng không Buk M của Nga, tuy nhiên, không giống với hệ thống Buk M, hệ thống LY-80/HQ-16 bố trí tên lửa trong các ống phóng thẳng đứng gắn trên một chiếc xe tải, gần giống với hệ thống tên lửa phòng không S-300.

Tên lửa LY-80 có chiều dài 5,01m, đường kính 0,34m, tốc độ mach 3 (khoảng 3.600 km/giờ), trọng lượng 690kg và đầu đạn 70kg. Hệ thống này có thể tiêu diệt các mục tiêu đang bay ở độ cao từ 15m đến 18km trong khoảng cách xa đến 42km.