Vờ va chạm giao thông để trộm cắp tài sản

ANTĐ - Lợi dụng lúc chị Dung quay lại để xem xét việc va chạm giao thông, 2 đối tượng (nam nữ) đèo nhau trên 1 xe máy dừng sát cạnh đã lấy trộm chiếc túi xách của chị Dung treo ở khung xe rồi phóng xe bỏ chạy. 


Tối 10-10, khi dừng xe máy chờ đèn đỏ tại ngã tư Trần Hưng Đạo-Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chị Phạm Thị Thùy Dung (trú ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị một đối tượng đi xe máy phía sau cố tình va chạm vào phần đuôi xe.  Lợi dụng lúc chị Dung quay lại để xem xét, 2 đối tượng (nam nữ) đèo nhau trên 1 xe máy dừng sát cạnh đã lấy trộm chiếc túi xách của chị Dung treo ở khung xe rồi phóng xe bỏ chạy.

 

Hai đối tượng Hậu và Mão

Phát hiện sự việc, chị Dung hô hoán, phóng xe máy đuổi theo. 2 đối tượng chạy xe ngược đường Ngô Quyền rẽ về phố Lý Thường Kiệt thì bị 2 nam thanh niên đang tham gia giao thông trên đường truy đuổi cùng chị Dung.

Tới phố Hàng Bài, 2 đối tượng phóng xe bạt mạng, ngược chiều trên vỉa hè, rẽ sang phố Hàm Long về phố Bà Triệu thì bị lực lượng CAP Hàng Bài phối hợp cùng những người dân bắt giữ tại trước cửa số nhà 63 phố Bà Triệu; thu hồi tang vật (túi xách bên trong có 3,5 triệu đồng, 2 thẻ ATM, 3 ĐTDĐ cùng nhiều giấy tờ tùy thân của chị Dung) trên tay đối tượng nữ.

 

Phương tiện gây án và tang vật vụ trộm

Tại trụ sở CAP Hàng Bài, bước đầu xác định danh tính của 2 đối tượng gây án là Trần Văn Mão (đối tượng điều khiển xe máy, SN 1976, trú ở Ngõ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản) và Lê Thị Hậu (đối tượng ngồi sau lấy cắp túi xách, SN 1981, có hộ khẩu thường trú ở phố Nỉ, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, hiện thuê trọ tạm trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. CAP Hàng Bài đã lập hồ sơ, trao trả tang vật cho người bị hại, tiếp tục đấu tranh với đối tượng để mở rộng vụ án.