Võ Thanh Tùng mừng sinh nhật thầy bằng tấm HCB Paralympic lịch sử

ANTD.VN - Sau khi giành tấm huy chương đầu tiên cho bơi Người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic Rio, kình ngư Võ Thanh Tùng đã gửi lời chúc và dành tặng chiến công này cho người thầy Đổng Quốc Cường trong ngày sinh nhật tròn 71 tuổi của ông.

Như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, sáng nay 13-9, Võ Thanh Tùng đã xuất sắc giành HCB 50m tự do hạng thương tật S5 - tấm huy chương đầu tiên của bơi Người khuyết tật Việt Nam tại đấu trường Paralympic. 

Bên cạnh ý chí, nỗ lực rất đáng khen ngợi của Thanh Tùng, góp vào thành công lịch sử này là HLV đội tuyển bơi Người khuyết tật Việt Nam, Đổng Quốc Cường.

Ông sinh năm 1945 tại Hà Nội, làm giảng viên trường Đại học TDTT TP.HCM năm 1977 rồi bén duyên với thể thao người khuyết tật từ đó. 

HLV Đổng Quốc Cường xoa bóp cho học trò Võ Thanh Tùng trước khi VĐV bước vào phần thi 50m tự do

Võ Thanh Tùng mừng sinh nhật thầy bằng tấm HCB Paralympic lịch sử ảnh 2

HLV Đổng Quốc Cường (bên trái) hạnh phúc với tấm huy chương lịch sử của học trò

Năm 1995, ông Cường thành lập CLB bơi khuyết tật đầu tiên ở Việt Nam tại TP.HCM và dạy bơi miễn phí cho người khuyết tật. Suốt hơn 20 năm dồn tâm huyết, CLB bơi của thầy Cường cung cấp nhiều VĐV chất lượng cho tuyển bơi khuyết tật TP.HCM và cho ĐTQG như Võ Thanh Tùng, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thị Sari... 

Ngoài việc huấn luyện chuyên môn, ông còn tích cực giúp đỡ học trò vượt lên khó khăn trong cuộc sống, đồng thời là người mai mối, dựng vợ gả chồng cho rất nhiều học trò. Trong bối cảnh sự quan tâm dành cho VĐV khuyết tật còn nhiều khó khăn, ông Cường không ít lần bỏ tiền túi là treo thưởng tiền hoặc hiện vật thiết thực như xe máy, đồ dùng gia đình... cho học trò trước khi tham dự các giải đấu lớn để "tiếp lửa" tinh thần.

Võ Thanh Tùng gửi lời chúc và dành tặng HCB Paralympic cho HLV Đổng Quốc Cường

Vì vậy, Võ Thanh Tùng và các VĐV khuyết tật ở tuyển bơi coi thầy Cường như người cha, gần gũi và thân thiết.

Tại Paralympic này, HLV Đổng Quốc Cường cũng tất tả ngược xuôi để lo chuyên môn, lẫn những vấn đề hậu cần, để học trò yên tâm thi đấu đạt thành tích cao nhất.

Món quà quý giá đến với ông khi "trò cưng" Võ Thanh Tùng đoạt tấm HCB lịch sử, đúng ngày sinh nhật tròn 71 tuổi.

Trên trang mạng cá nhân, Á quân Paralympic Võ Thanh Tùng chia sẻ: "Con xin gửi lời tri ân chân thành, sâu lắng. Con chúc Thầy tuổi mới thêm hạnh phúc sức khỏe!".

Những ngày thi đấu tới của Paralympic, Việt Nam tiếp tục tham dự một số nội dung môn bơi, hứa hẹn có thêm những tấm huy chương.

Video: Võ Thanh Tùng giành HCB lịch sử cho bơi Người khuyết tật Việt Nam