Võ Thành Tâm tiết lộ lý do quay lại đóng phim sau 2 năm giã từ nghiệp diễn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nam diễn viên đã tạm ngưng công việc diễn xuất suốt hơn 2 năm qua.

“Lật mặt 5: 48h” - phần phim tiếp theo trong chuỗi series phim chiếu rạp do Lý Hải sản xuất sẽ chính thức ra rạp đến với khán giả vào ngày 12-2-2021 (tức mồng Một Tết Nguyên Đán).

Phần phim này vẫn do Lý Hải viết kịch bản và đảm nhận vai trò đạo diễn, bên cạnh việc đứng chân ở vị trí nhà sản xuất. Với tên gọi chính thức “Lật mặt: 48h”, phần phim này sẽ được thực hiện theo thể loại phim hành động kết hợp với những nét hài tình huống mang đậm phong cách đặc trưng của các phần trước đó.
Trước đó, “Lật mặt 4: Nhà có khách” đã cán mốc doanh thu gần 120 tỷ đồng, chưa kể doanh thu tại các thị trường nước ngoài, góp phần đưa Lý Hải gia nhập bảng vàng đội ngũ “câu lạc bộ đạo diễn trăm tỷ” của phim Việt.

Một trong những điều bất ngờ ở phần phim này là sự trở lại của Võ Thành Tâm trong vai nam chính. Nam diễn viên này vốn là cái tên không xa lạ gì với màn ảnh Việt, thậm chí còn là gương mặt quen mặt trên màn ảnh nhỏ, từng sánh vai với nhiều “ngọc nữ” như Minh Hằng, Ngô Thanh Vân, Đinh Ngọc Diệp…Tuy nhiên nhiều năm gần đây, anh bỗng dưng “mất tích”, không còn xuất hiện trên phim ảnh như trước kia. Lý do là bởi anh quyết định sang Mỹ sinh sống và làm việc, rời xa cả truyền hình lẫn điện ảnh. Vai diễn trong “Lật mặt 5” lần này vì thế cũng chính là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Võ Thành Tâm sau 2 năm vắng bóng.

Võ Thành Tâm chia sẻ, sau khi tạm dừng sự nghiệp diễn xuất, anh sang Mỹ và bắt đầu thử sức ở lĩnh vực kinh doanh. Nhưng khi nghe tin đạo diễn Lý Hải tìm kiếm nam chính cho phim hành động mới, anh cảm thấy hào hứng và ghi danhdự tuyển. Từng làm việc với đạo diễn Lý Hải từ phần phim đầu tiên của “Lật mặt”, Võ Thành Tâm hiểu rõ yêu cầu khắt khe của vị đạo diễn này về nhập vai tâm lý lẫn kỹ năng hành động. Chính vì vậy, anh càng thêm háo hức muốn thử sức mình. Võ Thành Tâm chia sẻ, vừa nghe thông tin tuyển diễn viên cho “Lật mặt” phần mới, từ Mỹ, anh đã lập tức ghi hình một video vào lúc 2 giờ sáng để đăng ký casting và gửi video này về Việt Nam. Trong video, anh thực hiện một cảnh đánh đấm để gây ấn tượng với Lý Hải rằng mình vẫn luyện tập thường xuyên và không hề quên nghề.

Chia sẻ về việc chọn Võ Thành Tâm đóng vai chính trong phần phim này, đạo diễn Lý Hải cho biết, trong quá trình casting, anh đã nhắm vai chính cho một số diễn viên. Nhưng Võ Thành Tâm đã thuyết phục anh. Theo đó, nhân vật Hiền là vai diễn đòi hỏi phải có thể lực, võ thuật lại cần khả năng diễn xuất tốt cũng như độ chín chắn, từng trải trong cuộc sống.
Ở Võ Thành Tâm hội tụ đầy đủ tất cả những điều này, vì thế ngay khi xem xong clip mà nam diễn viên gửi về để tham gia “casting” phim, anh đã nhận ra đây là nam diễn viên duy nhất có thể đảm nhiệm vai Hiền.

Trong “Lật mặt 5: 48h”, Võ Thành Tâm vào vai Hiền - người đàn ông có đam mê võ thuật nhưng vì mưu sinh phải chạy việc giao hàng kiếm sống nuôi vợ con. Khi phải chạm trán với những tay giang hồ nguy hiểm, Hiền buộc phải tận dụng những kĩ năng tích góp từ khi còn là vận động viên võ thuật để bảo vệ tính mạng bản thân và gia đình. Để nhập vai Hiền, Võ Thành Tâm tâm sự, anh đã tập luyện cật lực 8 tiếng mỗi ngày với chế độ đặc biệt để ép 10kg trong vòng 3 tuần.

Song song với việc tu luyện hình thể, Võ Thành Tâm cũng phải tập võ với cường độ cao theo yêu cầu riêng của đạo diễn Lý Hải. Nam diễn viên tiết lộ, khi vừa biết tin được nhận vai Hiền, việc đầu tiên anh làm sau khi đáp chuyến bay 20 tiếng từ Mỹ về là đi thẳng đến phòng tập vì muốn dành mọi thời gian để luyện tập cho vai diễn.

“Lật mặ 5: 48h” hứa hẹn là một tác phẩm mang tính đột phá, đậm chất Việt Nam của Võ Thành Tâm và đạo diễn Lý Hải. Võ Thành Tâm cũng khẳng định Hiền là vai diễn cực nhọc và tâm huyết nhất trong sự nghiệp của anh. Phân cảnh hành động trên sân thượng là một trong những ngày quay đáng nhớ nhất với Võ Thành Tâm. Do yêu cầu của kịch bản nên các diễn viên sẽ thực hiện cảnh đánh đấm tay đôi và rượt đuổi, trốn chạy qua nhiều tòa nhà cao tầng vào ban đêm. Đây được đánh giá là một trong những cảnh quay nguy hiểm nhất, nhưng Võ Thành Tâm vẫn sẵn sàng nhập vai, mà không muốn sử dụng diễn viên đóng thế. Thậm chí, anh đã “đổ máu” ngay trên phim trường khi đối đầu trong các pha cận chiến, nhưng anh hào hứng chia sẻ sẽ có rất nhiều cảnh hành động ấn tượng mà anh muốn truyền tải đến khán giả, muốn người xem cảm nhận được tính chân thật, sự nguy hiểm và tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà nhân vật Hiền đang gặp phải.