Mỹ:

Vợ thản nhiên ngồi xem chồng cưỡng hiếp cháu gái

ANTĐ - Một cặp vợ chồng ở New York (Mỹ) đã biến cuộc sống của cô cháu gái 15 tuổi thành địa ngục khi mang cô bé về nhà nuôi để thỏa mãn tính dâm dục và khiến em sinh con cho họ.

Angelica và Javier Mencias đã đưa cô cháu gái của Angelica từ El Salvador sang Mỹ với lời hứa sẽ giúp em có cuộc sống tốt hơn. Song thực chất âm mưu đằng sau của họ là biến cô bé thành nô lệ tình dục của Javier, khiến em mang thai và sinh con cho họ.

Các điều tra viên cho biết bé gái này, hiện đã 17 tuổi, tới New York vào tháng 8/2010. Em bị chính cô và chú mình chuốc rượu say và bị chú cưỡng hiếp trong khi người cô thản nhiên ngồi xem. Angelica và Javier Mencias cũng cảnh báo em rằng New York là một nơi rất nguy hiểm vì vậy không được ra khỏi nhà.

Vì không nói được tiếng Anh nên em gái này đã phải cam chịu cho đến một ngày em nghe thấy bên ngoài nhà có người đang nói tiếng Tây Ban Nha. Ngay lập tức em đã lao ra khỏi nhà và nhờ giúp đỡ. Người qua đường có tên Ivelissa Luna, khi đó đang đi dạo với một chú chó, đã gọi ngay cho cảnh sát sau khi nghe cô bé khóc trong tuyệt vọng và kể rằng mình bị cưỡng hiếp.

Phiên tòa xét xử Angelica và Javier Mencias bắt đầu vào tuần trước với những cáo buộc về tội cưỡng hiếp và gây nguy hiểm cho trẻ em.