Vợ tài tử Johnny Depp phải ra tòa vì... chó

ANTĐ - Một tòa án dự định mở vào thứ 2 (7-9) để xử cô vợ Amber Heard của tài tử Hollywood Johnny Depp vừa bị hoãn lại. Lẽ ra cô Heard sẽ phải xuất hiện trước tòa nhưng cô không có mặt, và hiện phiên tòa này được dời sang ngày 2-11 tới đây.

Lý do vợ của “cướp biển” Johnny Depp phải ra tòa khá… lãng xẹt, vì cô đã không khai báo thông tin về những chú chó mang theo với hải quan Australia.

Nếu bị xử có tội, cô Heard sẽ phải đối mặt với án phạt 10 năm tù giam hoặc nộp một khoản tiền đáng kể vì tội đưa chó trái phép vào Australia, cũng như khai báo giả mạo.

Vợ chồng Johnny Depp gặp rắc rối lớn vì... "mang lậu" chó

Trước đó, vào đầu năm nay, việc phát hiện những chú chó “lạ” trong biệt thự Gold Coast nơi cặp đôi nổi tiếng nói trên ở đã làm dấy lên một cuộc tranh luận với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Australia, tới mức truyền thông quốc tế phải quan tâm và có riêng tag #WarOnTerrier trên mạng xã hội.

Được biết, 2 chú chó có tên Boo và Pistol đã “chui lậu” vào Australia qua chuyên cơ riêng của tài tử Depp hồi tháng 4 năm nay. Đây là chuyến đi để nam diễn viên nổi tiếng hấp dẫn và có phong cách riêng quay phần 5 của bộ phim “Cướp biển vùng Caribbe” tại Australia.

Mặc những tranh cãi, sau đó vài ngày, Boo và Pistol đã được dời đi “bình yên vô sự”.

Hai chú chó khiến vợ Depp có nguy cơ phải ngồi tù 10 năm

Trong khi đó, tài tử Depp không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào liên quan tới vụ “nhập lậu” chó nói trên.

Sở dĩ vụ việc trở nên rùm beng vì Australia có những đạo luật kiểm dịch rất khắt khe để ngăn bệnh dịch xâm nhập vào nước họ. 

Bộ trưởng Joyce: "Bạn, tôi hay mọi người - tất cả đều bình đẳng trước pháp luật!"

Bộ trưởng Nông nghiệp Barnaby Joyce của Australia cho rằng mặc dù Depp có được bình chọn là... người đàn ông hấp dẫn nhất còn sống trên thế giới thì ông cũng chẳng quan tâm, vì tất cả đều phải bình đẳng trước pháp luật.