Vô tác dụng bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí

ANTĐ - Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về quảng cáo, từ năm 2010, hàng trăm bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng ở các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, không ít bảng quảng cáo, rao vặt này đã trở nên vô tác dụng.

Bảng quảng cáo trên phố Yết Kiêu khá nhếch nhác

Những tấm bảng chỉ để cho có

Qua các tuyến phố Đội Cấn, Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân… dễ dàng bắt gặp hình ảnh những mảnh giấy, những dòng chữ viết bằng sơn ghi thông tin, quảng cáo, rao vặt... được dán khắp nơi, từ cột đèn tín hiệu giao thông, trên tường, tủ điện... trong khi, hầu hết những tấm bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí không phát huy hiệu quả như mong đợi. Do không được quản lý, bảo dưỡng nên sau 4 năm, hầu hết những tấm bảng này đã bị xuống cấp: Chữ trên bảng bong tróc, một số còn bị mối mọt, bị xịt sơn, vẽ bậy rất nhếch nhác, phản cảm.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do địa điểm đặt các bảng quảng cáo rao vặt công cộng chưa hợp lý, một số bảng nằm ở vị trí không thuận lợi, bị che khuất. Do không có mái che nên những tấm bảng này nhanh chóng bị hoen gỉ, chỉ cần sau vài trận mưa là những thông tin dán trên bảng bị bay, mờ gần hết. Mặt khác, việc sắp xếp thông tin trên nhiều bảng quảng cáo rất lộn xộn. Theo quan sát của chúng tôi, bảng quảng cáo đầu phố Yết Kiêu tuy có kích cỡ khá lớn, được đặt ở nơi có đông người qua lại, song lại không thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Nguyên nhân là do bảng quảng cáo này là mặt sau của một nhà vệ sinh công cộng. Chị Đào Thị Hảo – người dân sống tại khu vực cho biết: “Nhiều người muốn đăng tin trên bảng quảng cáo này nhưng mùi xú uế bốc ra từ nhà vệ sinh khiến họ phải quay ra. Bên cạnh đó, tại một số thời điểm, diện tích vỉa hè ngay dưới chân tấm bảng đã bị biến thành nơi tập kết vật liệu xây dựng khiến việc qua lại khu vực này khá khó khăn”.

Bảng quảng cáo trên phố Văn Cao (gần Cung thể thao Quần Ngựa) đã bị mối mọt, hoen gỉ phần đáy trông khá nhếch nhác. Cách đó không xa, bảng quảng cáo đối diện ngõ 343 phố Ðội Cấn tuy nằm ngay mặt đường, song một số cá nhân vẫn dán, in thông tin quảng cáo ngay trên bức tường phía sau tấm bảng. Bảng quảng cáo ở trên phố Quán Sứ nằm lọt thỏm giữa điểm đỗ xe khiến người có nhu cầu không còn cách nào khác là phải len lỏi qua những chiếc xe để vào bên trong. Còn tại phố Giang Văn Minh, bảng quảng cáo hầu như trống trơn do được đặt ngay cạnh khu vực tập kết rác thải và con mương bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Cần kiểm tra, quy hoạch lại

Nói về hiệu quả của những bảng quảng cáo rao vặt miễn phí, ông Lê Xuân Hà -  phụ trách một trung tâm gia sư trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy bày tỏ, nhu cầu đăng tin quảng cáo của người dân, doanh nghiệp là khá lớn. Đáng buồn là việc đưa thông tin lên những bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí gần như không có tác dụng. Lý do chính là việc quy hoạch những bảng quảng cáo này chưa hợp lý, công tác quản lý cũng chưa tốt. “Tôi đã từng đăng tin quảng cáo trên những tấm bảng này nhiều lần nhưng hầu như không nhận được thông tin phản hồi. Do đó, tôi đành chọn cách đăng tin trên báo, dù mất tiền nhưng hiệu quả rõ rệt” – ông Hà chia sẻ

Trước tình trạng trên, mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, rao vặt sai quy định. Theo đó, các địa phương phải có điểm lắp đặt bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí, tổ chức quản lý, giữ vệ sinh, bảng quảng cáo, rao vặt đồng thời thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ quảng cáo sai quy định. Bên cạnh đó, đơn vị có thẩm quyền cần kiên quyết yêu cầu doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ với thuê bao điện thoại quảng cáo, rao vặt trái phép. 

Năm 2014 được Hà Nội chọn là “Năm trật tự và văn minh đô thị”, hiện tượng quảng cáo, rao vặt tùy tiện, không đúng nơi quy định đã ảnh hưởng xấu đến cảnh quan chung ở nhiều khu vực. Không thể phủ nhận việc lắp đặt bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí đã có tác dụng  trong việc góp phần xóa bỏ tình trạng quảng cáo “rác”, song đáng tiếc là công tác duy tu và bảo quản những tấm bảng này chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục.