Vờ mượn điện thoại gọi cho người thân rồi... cướp giật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 26-4, Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Ba (SN 1991, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, Công an huyện Khoái Châu nhận được trình báo của chị N (ở xã Minh Hải, huyện Văn Lâm) về việc ngày 9-4, chị N đang đi bộ ở đường liên xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu thì có một nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe môtô đến hỏi mượn điện thoại để gọi cho người thân. Chị N đưa cho người này mượn chiếc iPhone X. Tuy nhiên, sau đó, gã cầm theo chiếc điện thoại phóng xe tẩu thoát.

Đối tượng Hoàng Văn Ba

Đối tượng Hoàng Văn Ba

Ngay sau khi nhận được tin báo sự việc, Công an huyện Khoái Châu đã vào cuộc điều tra và làm rõ đối tượng nghi vấn là Hoàng Văn Ba. Biết bị cơ quan Công an truy tìm, Ba đã đến Cơ quan Công an đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Văn Ba khai sau khi cướp giật được điện thoại, đối tượng đã mang đi bán được 2,8 triệu đồng, rồi tiêu xài và mua ma túy. Vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.