Vợ được hoãn thi hành án, chồng nối gót đi buôn ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chưa biết sợ khi vợ đang được tạm hoãn thi hành bản án 14 năm tù giam về tội mua bán ma túy, do đang nuôi con nhỏ, đối tượng Long vẫn...nối gót vợ.

Ngày 9-10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ Nguyễn Văn Long là "đầu nậu" chuyên mua ma túy từ tỉnh Hòa Bình vận chuyển về huyện Gia Viễn, Ninh Bình để bán cho các đối tượng khác.

Qua công tác trinh sát, trưa 8-10, tại khu vực phố Mỹ Sơn, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an huyện Gia Viễn phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Long (SN 1992, ở xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn) cất giấu trong người hơn 40,74 gam heroin.

Đối tượng Nguyễn Văn Long bị bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Văn Long bị bắt giữ

Quá trình đấu tranh, Long khai mua số ma túy trên ở tỉnh Hoà Bình mang về bán cho đối tượng khác trên địa bàn với giá 30 triệu đồng để kiếm lời, khi Long đang trên đường giao hàng, đến khu vực phố Mỹ Sơn, thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn Long, Cơ quan Công an thu giữ cân điện tử, 120 vỏ túi nilon và các dụng cụ phục vụ cho việc mua bán trái phép chất ma tuý.

Đáng chú ý, vợ của Long là Hoàng Thị Ngát (SN 1993, ở cùng địa chỉ) đang được hoãn thi hành bản án 14 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma tuý do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.