Vợ đưa nhân tình về nhà trọ sống, chồng nổi máu ghen sát hại cả hai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Biết vợ đưa người tình về nhà trọ sống sau khi cả hai ly thân, Trần Văn Lượng nổi máu ghen tuông đã sát hại vợ và nhân tình.

Ngày 22-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Lượng (SN 1988) trú tại xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang để điều tra về tội giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 19h20 ngày 20-3, cơ quan chức năng nhận được tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương.

Hiện trường vụ án

Hiện trường vụ án

Nguyên nhân xuất phát của vụ việc được xác định là do mâu thuẫn tình cảm giữa vợ chồng Trần Văn Lượng và chị Trần Thị V (SN 1987). Hai người hiện đang sống ly thân.

Thời điểm xảy ra án mạng, chị V đang ở nhà trọ tại thôn Bình Thái, xã Sơn Nam. Tại đây, chị V có đưa nhân tình là anh Trần Xuân Ph, trú huyện Yên Sơn, Tuyên Quang về sống cùng. Biết tin, tối 20-3, Trần Văn Lượng đã cầm dao xông đến khu nhà trọ sát hại vợ và nhân tình của vợ.

Gây án xong, Trần Văn Lượng không bỏ trốn mà ở lại hiện trường đợi cơ quan chức năng đến bắt giữ.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định anh Ph tử vong ngay tại chỗ, chị V tử vong trên đường đi cấp cứu. Được biết, giữa vợ chồng Lượng đã có với nhau 3 mặt con, riêng anh Ph đã trải qua nhiều đời vợ.

Tại cơ quan công an, Lượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trước khi gây án, Lượng không có điều tiếng xấu tại địa phương. Hành vi gây án bộc phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.