Vô địch Olympic Tokyo nhận ít nhất 1,85 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngoài 350 triệu đồng theo quy định của Nhà nước, VĐV Việt Nam giành huy chương Vàng Olympic Tokyo sẽ nhận thêm ít nhất 1,5 tỷ đồng tiền thưởng từ nhà tài trợ.
Đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự Olympic Tokyo (Ảnh: Thu Sâm)

Đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự Olympic Tokyo (Ảnh: Thu Sâm)

23h20 đêm 18-7, đoàn thể thao Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản tham dự Thế vận hội (Olympic) mùa hè Tokyo 2020. Chuyến bay mang số hiệu JL752 chở đoàn xuất phát tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) và hạ cánh tại sân bay Narita (Nhật Bản) lúc 4h ngày 19-7.

Sau khi hạ cánh, các thành viên đoàn thực hiện xét nghiệm Covid-19, sau đó được xe của ban tổ chức đưa về Làng VĐV đặt tại quận Harumi, Tokyo, Nhật Bản.

Tại đây, các thành viên của đoàn dự kiến phải cách ly 3 ngày. Nếu các xét nghiệm Covid-19 cho kết quả âm tính, VĐV sẽ được tham gia tập luyện, thi đấu.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo với tổng cộng 43 thành viên, bao gồm 18 VĐV, do ông Trần Đức Phấn - Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT - làm trưởng đoàn.

18 VĐV thuộc 11 môn sẽ thi đấu tổng cộng 20 nội dung, phấn đấu mang huy chương về cho Tổ quốc.

Tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh (4 lần dự Olympic) và kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên (3 lần dự Olympic) hứng khởi lên đường dự đại hội (Ảnh: Thu Sâm)

Tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh (4 lần dự Olympic) và kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên (3 lần dự Olympic) hứng khởi lên đường dự đại hội (Ảnh: Thu Sâm)

Trong lịch sử, thể thao Việt Nam mới có 4 VĐV làm được điều này gồm Trần Hiếu Ngân (HCB taekwondo, Olympic 2000), Hoàng Anh Tuấn (HCB cử tạ, Olympic 2008), Trần Lê Quốc Toàn (HCĐ cử tạ, Olympic 2012) và Hoàng Xuân Vinh (1 HCV, 1 HCB bắn súng, Olympic 2016).

Cuộc cạnh tranh huy chương tại Olympic Tokyo dự báo sẽ rất khắc nghiệt. Để động viên tinh thần các VĐV, ít nhất 2 nhà tài trợ đã treo thưởng tổng cộng 1,5 tỷ đồng cho HCV, 800 triệu đồng cho HCB và 500 triệu đồng cho HCĐ. Ngoài ra theo quy định của nhà nước, mỗi tấm HCV, HCB, HCĐ Olympic lần lượt nhận tiền thưởng 350, 220 và 140 triệu đồng.

Như vậy, các tuyển thủ Việt Nam nếu giành HCV Olympic Tokyo 2020 sẽ nhận được tổng tiền thưởng là 1,85 tỉ; HCB là 1,02 tỉ và HCĐ là 640 triệu đồng…

Singapore thưởng 1 triệu USD cho HCV Olympic Tokyo

Trước giờ khai màn Olympic Tokyo, nhiều quốc gia trong khu vực cũng công bố mức thưởng huy chương để kịp thời động viên tinh thần VĐV. Cao nhất khu vực là Singapore, với mức thưởng HCV-HCB-HCĐ lần lượt là 1.000.000, 500.000 và 250.000 USD.

Kế đến là Indonesia với 750.000 USD/HCV, 378.000 USD/HCB, 188.000 USD/HCĐ; Philippines với lần lượt 600.000 - 300.000 - 200.000 USD cho mỗi tấm huy chương Vàng - Bạc, Đồng...

Số tiền thưởng huy chương của VĐV Việt Nam quy đổi theo USD lần lượt là 81.000, 44.000 và 28.000 USD.