Vợ đã có mặt tại bệnh viện nơi nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ và đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện đa khoa tại TP.HCM trong tình trạng không có người thân bên cạnh.

Thông qua mạng xã hội, MC Phạm Anh – người từng có dịp làm việc với nghệ sĩ Thương Tín chia sẻ thông tin về việc nam nghệ sĩ này bị đột quỵ và đang nằm tại khoa cấp cứu của một bệnh viện đa khoa ở phường Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM. MC Phạm Anh cho biết, sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Thương Tín rất yếu nhưng bệnh viện chưa liên lạc được với người nhà của anh. Vì vậy anh nhờ mọi người chia sẻ rộng rãi thông tin này trên mạng xã hội để người thân nam nghệ sĩ có thể biết và đến bệnh viện.

“Trân trọng và cầu mong phép màu xảy ra để chú có thể vượt qua số phận. Một trong những mảnh ghép ký ức “Biệt động Sài Gòn” mà mình từng có vinh dự được gặp gỡ.” – MC Phạm Anh bày tỏ.

Cùng với đó, MC Phạm Anh cũng đăng tải hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín đang nằm hôn mê trên giường bệnh với khuôn mặt gầy rộc khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Chỉ 1 tiếng đồng hồ sau khi thông tin trên được MC Phạm Anh chia sẻ, được biết vợ của nghệ sĩ Thương Tín đã có mặt tại bệnh viện nơi anh nằm cấp cứu. Liên hệ với chị Phượng – đại diện phía bệnh viện nơi nghệ sĩ Thương Tín đang điều trị được biết, vợ của nam nghệ sĩ đã biết thông tin và tìm đến bệnh viện. Hiện nam nghệ sĩ vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu và ngoài y bác sĩ điều trị thì có người nhà, cụ thể là vợ anh ra vào thăm nom chăm sóc.

Nghệ sĩ Thương Tín cùng người vợ kém anh 32 tuổi và cô con gái nhỏ

Nghệ sĩ Thương Tín cùng người vợ kém anh 32 tuổi và cô con gái nhỏ

Trước khi nhập viện cấp cứu, nghệ sĩ Thương Tín ở tuổi 65 vẫn miệt mài tìm kế sinh nhai ở mảnh đất Sài thành. Năm ngoái ông từng chia sẻ mặc dù sức khỏe giảm sút nhiều, các khớp chân thường xuyên bị đau nhức nhưng ông vẫn cố gắng làm mọi việc để có tiền gửi về cho vợ con ở quê. Trước đó, trải qua nhiều cuộc tình và cả cuộc hôn nhân thất bại, ông bất ngờ kết hôn ở tuổi 58. Người vợ hiện tại kém ông 32 tuổi và cả hai có chung một cô con gái nhỏ.

Kể từ khi tái hôn, nam nghệ sĩ quay trở lại với nỗi lo “cơm áo gạo tiền”. Anh ở lại TP.HCM để kiếm kế sinh nhai, còn vợ con anh ở quê nhà Phan Rang, Ninh Thuận. Anh từng thổ lộ ở tuổi về già phải sống trong cảnh thiếu thốn thường xuyên, vay nợ anh em, người thân, bạn bè để có tiền trang trải cuộc sống và gửi về cho vợ con. Để tiết kiệm tiền, anh vẫn thường đi xe máy đến điểm quay phim dù cách xa tới cả trăm cây số, rồi có những hôm phim quay xong dù đã khuya nhưng anh vẫn chạy xe máy về nhà, không dám ở lại vì sợ tốn tiền thuê nhà trọ. Ngoài việc đóng phim khi có cơ hội, anh vẫn tham gia một số dự án phim ngắn trên kênh Youtube để kiếm thêm tiền.

Cũng theo Thương Tín, cuộc sống khó khăn, căng thẳng nhưng anh tự nhủ đó là số phận của mình rồi, nên phải cố chịu. Điều khiến anh buồn nhất, cảm thấy có lỗi nhất là không lo được cho con gái mình đầy đủ, lúc anh có tiền và mong có con gái thì không có, để rồi khi có lại không thể chăm lo cho con bằng với người khác.

Thương Tín tên thật là Bùi Thương Tín, sinh năm 1956. Anh được biết đến là một trong những ngôi sao màn ảnh Việt những năm đầu thập niên 80. Sau biến cố liên quan đến cờ bạc, sự nghiệp và cuộc sống của nam nghệ sĩ xuống dốc không phanh. Năm 2015, anh cho ra mắt cuốn hồi ký “Thương Tín - Một đời giông bão”.

Thời điểm đó, người đàn ông lãng tử hào hoa bậc nhất màn ảnh Việt một thời tự nhận đây là lúc anh cảm thấy cần phải nói ra nhiều sự thật và mong được tha thứ nếu điều đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người. Thương Tín bảo ở tuổi này rồi, anh chỉ muốn nói ra những điều mà bấy lâu nay thậm chí nhiều khi chỉ muốn quên đi, kể cả chuyện anh từng bị xâm hại khi còn là một đứa trẻ đến việc lâu nay cứ phải đóng kịch cả ở ngoài đời bởi “ra đường nhiều khi đói lắm nhưng vẫn phải giả bộ no đủ để giữ danh tiếng cho nghề của mình”. Đi quá nửa cuộc đời, Thương Tín bảo anh vẫn tiếc vì nhiều thứ có thể gọi là éo le, trái khoáy. Ví như chuyện anh chưa bao giờ có một đám cưới đúng nghĩa dù từng có tới 6 lần tổ chức đám cưới ở… trong phim. Hay như trong phim, lúc nào anh cũng được ở nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi nhưng ngoài đời cho đến bây giờ vẫn sống trong cảnh chẳng có gì. Có an ủi chăng là cuộc đời ông đến giờ chưa phải vào bệnh viện, dù gần như trong phim nào ông cũng phải ra vào nơi này. Cuốn hồi ký của Thương Tín cũng kể lại chuyện tình của anh với nhiều người đẹp trong làng giải trí một thời.