Vợ con của Hugh Grant giành được lệnh “cấm quấy rối”

ANTĐ - Tờ “Tin tức thế giới” của Anh cho xuất bản một câu chuyện với tiêu đề “Cô gái bí mật của Hugh Grant”, trong đó phỏng đoán về việc mang thai của cô. Kể từ đó cô thường xuyên bị theo đuôi và chụp ảnh mà không có sự đồng ý.

Nữ diễn viên Trung Quốc Tinglan Hong được cấp lệnh cấm vào tuần trước và đến thứ sáu mọi chi tiết đã được công bố khi Thẩm phán Michael Tugendhat giải thích lý do của mình trong một quyết định bằng văn bản, Hiệp hội Báo chí đưa tin. Tudgendhat nói rằng, trong khi Hugh Grant là một diễn viên nổi tiếng, Hong “chưa hề tìm cách lôi kéo sự chú ý của công chúng hay có bất cứ thành tựu nào được biết đến”.

Ông cũng nói thêm rằng cả Hong và Grant, ngôi sao của các phim “Notting Hill” và “Bốn đám cưới, một đám ma”, luôn cố gắng để giữ bí mật về con gái họ. Nhưng theo Hong cho biết kể từ khi sinh nở “cuộc sống của cô đã trở nên không thể chịu nổi”. “Cô ấy không thể rời khỏi nhà mà không bị bám đuôi và lúc nào cũng có các tay săn ảnh rình rập bên ngoài nhà của cô”, vị thẩm phán cho hay.

Vào hồi tháng tư, tờ “Tin tức thế giới” của Anh cho xuất bản một câu chuyên trang nhất với tiêu đề “Cô gái bí mật của Hugh Grant”, trong đó phỏng đoán về việc mang thai của cô. Kể từ đó cô thường xuyên bị theo đuôi và chụp ảnh mà không có sự đồng ý.

Hong và Hugh Grant đi cùng nhau ở London hồi tháng 1

Vị thẩm phán cũng đề cập đến một vụ việc hồi tháng 7 khi nam diễn viên 51 tuổi Hugh Grant xuất hiện trên một chương trình truyền hình của đài BBC và nói về việc nghe trộm điện thoại và bị cho rằng chính anh là nạn nhân trong đó. Ngay tối hôm đó, Hong lúc đó đang mang thai 7 tháng, đã nhận được những cuộc điện thoại nặc danh. “Sau một hồi lờ đi những cuộc gọi ấy, cô ấy đã một lần nghe máy. Người gọi đến đã đe dọa “Bảo Hugh Grant ngậm miệng lại””

Trong phán quyết có nói Hong đã vô cùng hoảng sợ và đã phải đổi điện thoại của mình sau đó. Từ sau khi sinh con, cô không thể đưa con gái ra ngoài và “không thể chăm sóc con gái mình theo một cách bình thường”.

Thứ hai tới, Hugh Grant sẽ là một trong những nhân vật cốt lõi đầu tiên đưa ra bằng chứng trong một cuộc điều tra công khai về việc phải chịu đựng các hoạt động vô lý từ phía các tờ báo. Đây là chương trình được lập ra bởi chính Thủ tướng Anh David Cameron hồi tháng 7.