Vô cớ đâm người rồi vào bệnh viện truy sát

ANTĐ - Không mâu thuẫn gì, nhưng bị nhìn chằm chằm, nhóm thanh thiếu niên gồm 4 đối tượng đã đâm người, rồi sau đó theo nạn nhân vào bệnh viện để truy sát.

Ngày 17/10 cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức, TPHCM đã ra quyết định bắt giữ 4 đối tượng gồm: Dương Minh Công (SN 1993), Nguyễn Văn Tài (SN 1994), Lê Hoàng Nam Thắng (SN 1987) và Huỳnh Thái Sơn (tự “Bụi” (SN 1995) đều ngụ tại quận Thủ Đức) đề điều tra về một vụ trọng án vừa xảy ra tại quận này. Trong đó đối tượng Dương Minh Công được xác định là kẻ đã dùng dao hạ sát nạn nhân Trương Vĩnh Phú (SN 1986, ngụ quận Thủ Đức) rồi cùng 3 đồng bọn còn lại theo nạn nhân đến bệnh viện để tiếp tục truy sát.

Nạn nhân Trương Vĩnh Phú đang hôn mê tại bệnh viện

Lời khai của 4 đối tượng cho biết, 22h đêm 15/10 sau khi tàn cuộc nhậu tại một quán ở khu phố 2, phường Tam Phú, quận Thủ Đức thì nhóm của Công ra lấy xe ra về. Tại trước quán, nhóm của Công làm ngã xe và cự cãi quyết liệt với một nhóm thanh niên khác đang ngồi nhậu trong quán. Nhờ có nhiều người can ngăn nên nhóm thanh niên kia tiếp tục nhậu, còn nhóm của Công ra về.

Đi trên đường, thấy vẫn còn tức tối trong người nên Công và 3 đồng bọn dừng lại ven đường nhăt 2 khúc cây rồi quay xe trở lại quán nhậu trên với ý định tìm nhóm đối thủ đánh cho bỏ tức. Thế nhưng khi đi ngang qua một quán nhậu khác, là quán nhậu 7A, đường Bình Phú (cũng thuộc khu phố 2, phường Tam Phú) nhóm của Công thấy anh Trương Vĩnh Phú đứng nhìn nhóm mình chằm chằm. Mặc dù không mâu thuẫn gì với anh Phú nhưng nhóm của Công cũng dừng lại để gây hấn. Lo sợ nhóm thanh niên hung hãn chặn đánh mình nên anh Phú xông đến quật ngã đối tượng Sơn xuống lề đường. Thấy vậy đối tượng Công rút dao trong người ta tấn công, đâm 1 nhát vào mạn sườn, làm anh Phú gục tại chỗ.

Ngay khi xảy ra vụ án, những người bạn của anh Phú trong quán nhậu chạy ra nhưng không dám “động thủ” mà đưa nạn nhân này đến bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu. Đâm trọng thương người vô cớ vẫn chưa cảm thấy bõ tức, Công và 3 đồng bọn tiếp tục tìm đến bệnh viện để truy cùng giết tận.

Dương Minh Công, đối tượng trực tiếp dùng dao đâm người và cầm đầu nhóm thanh thiếu niên côn đồ

Vì thấy nhóm thanh niên nồng nặc mùi rượu bia, mang hung khí trên tay, luôn miệng chửi bới nên các bảo vệ bệnh viện Thủ Đức đóng cửa không cho vào trong khuôn viên. Nhóm của Công đã đứng ngoài chửi rủa, dọa chém giết làm các bảo vệ phải gọi điện trình báo trực ban công an phường Tam Phú.

Khi công an ập đến thì nhanh chân nhóm của Công lên 2 xe gắn máy chia làm 2 hướng tháo chạy. Thắng và Sơn trên 1 xe tẩu thoát. Còn Tài và Công khi bị truy đuổi đã gây ra tai nạn đối với 1 người đi đường và bị lực lượng công an ập đến không chế, bắt giữ ngay tại chỗ với con dao đâm người dính máu vẫn còn trên tay. Qua truy xét đến sáng 16/10 công an quận Thủ Đức đã bắt giữ được Sơn và Thắng.

Liên quan đến vụ án, hiện nạn nhân Trương Vĩnh Phú vẫn đang nằm cấp cứu tại bệnh viện quận Thủ Đức. Theo các y bác sĩ tại đây, khi nhập viện Phú bị mất máu nhiều, bị thủng gan, phổi, cơ hoành… Dù được phẫu thuật ngay, nhưng đến nay Phú vẫn còn hôn mê, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng khá cao.

Công an quận Thủ Đức đang làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ án để lập hồ sơ xử lý.