Vô cớ bị "đối tác" đánh hội đồng

ANTĐ - CAQ Thủ Đức (Tp. Hồ Chí Minh) đã làm rõ vụ việc một thanh niên bị đánh hội đồng tại quán cà phê DD trên Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Theo đó, khoảng 8h30 ngày 9-5, tại quán cà phê DD trên đường Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh do có hẹn qua điện thoại làm cửa kính nhôm nên anh Đào Xuân Hiền (SN 1979, tạm trú quận Thủ Đức) đến KCN Bình Chiểu (Quận Thủ Đức) gặp 1 thanh niên và được dẫn đến quán DD. Trong lúc ngồi uống nước, tên thanh niên hỏi mượn ĐTDĐ của anh Hiền, rồi bất ngờ dùng tay đánh vào mặt anh Hiền, liền sau đó có khoảng 7 thanh niên khác từ trong quán chạy ra đánh và lục túi quần của anh Hiền lấy đi 8.300.000 đồng, rồi cả bọn bỏ trốn.

Qua truy xét, CAQ Thủ Đức đã làm rõ đối tượng cầm đầu vụ việc trên là Nguyễn Xuân Long (SN 1971, ngụ quận Thủ Đức). Tại cơ quan công an, đối tượng Long khai nhận đã thuê số thanh niên trên đánh dằn mặt anh Hiền với giá 5.000.000 đồng, do trước đây anh Hiền làm thợ cửa kính nhôm cho Long, nhưng nay tách ra làm riêng và giành hết các mối làm ăn của Long.

CAQ Thủ Đức tạm giữ Long, lập hồ sơ xử lý và truy bắt các tên còn lại.