Vô cớ bị chém, rút dao đâm chết đối thủ

ANTĐ - Hung hăng vác dao đi đòi nợ, khi chém người nợ tiền không trúng, Nguyễn Tuấn Anh đã quay sang chém Nguyễn Văn Biên đang có mặt ở đó và bị Biên dùng dao đâm tử vong.

Vào khoảng 12h30 ngày 14-11, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, trú tại huyện Củ Chi, TP.HCM) có mang theo một con dao tự chế (mã tấu) đến tìm Trần Văn Long (SN 1990, thường trú tỉnh Đồng Tháp, tạm trú tại phòng trọ thuộc ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) để đòi 3 triệu đồng.

Quá trình đòi nợ, giữa Tuấn Anh và Long nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Tuấn Anh dùng mã tấu chém Long nhưng không trúng. Tức mình, Tuấn Anh quay sang chém Nguyễn Văn Biên (SN 1990, thường trú tỉnh An Giang, là bạn của Long) đang đứng gần đó.

Vô cớ bị tấn công, Biên rút 1 con dao bấm mang theo trong người, đâm 3 nhát vào lưng của Tuấn Anh dẫn đến tử vong tại chỗ. Đến 20h cùng ngày, Biên đến cơ quan Công an đầu thú, giao nộp hung khí gây án.

Cơ quan Công an đã tạm giữ Biên, lập hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.