Vợ chồng trùm ma túy đất Cảng sa lưới

ANTĐ - Sáng 29-1, Công an Hải Phòng cho biết vừa phát hiện, triệt phá một đường dây ma tuý liên tỉnh có quy mô lớn, thu giữ 8 bánh heroin, 1,6kg ma túy tổng hợp, 6 súng cùng 47 viên đạn, 1 ô tô... 
Theo tài liệu điều tra, vào lúc 4h, ngày 29-1, tại khu vực chân cầu An Dương, Tổ tuần tra CSCĐ CATP Hải Phòng phối hợp cùng Tổ công tác phòng, chống cướp giật CAQ Lê Chân bắt quả tang Nguyễn Văn Truyền (SN 1989, ở tổ 45B, khu 12, phường Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh) và Nguyễn Thị Hà (SN 1974, ở số 48 đường 12, thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) điều khiển xe môtô BKS 14P7 - 8599 đang vận chuyển 3 bánh heroin. 

Số ma túy thu giữ tại nhà vợ chồng Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Ngọc Dũng

Các đối tượng Truyền và Hà được đưa về trụ sở công an phường Lam Sơn, quận Lê Chân để tiến hành đấu tranh, khai thác. Bước đầu 2 đối tượng quanh co chối tội, không nhận số ma túy trong xe là của mình. Sau đó, Truyền khai nhận là mình chỉ kẻ làm thuê của Hà và được Hà giao nhiệm vụ đánh xe ra Móng Cái (Quảng Ninh) nhận ma túy mang về Hải Phòng cho thị. Toàn bộ số hàng sau khi “đánh” ở Móng Cái về, Hà đã mang về nhà ở số 48 đường 12, thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương cất giấu. Để cơ động, đánh lạc hướng cơ quan chức năng, Hà và Truyền giả là một cặp đôi đi trên một chiếc xe máy mang theo 3 bánh heroin đi tiêu thụ và “gặp hạn” tại khu vực cầu An Dương. 
Từ lời khai của các đối tượng, công an Hải Phòng lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Hà tại số nhà 48 đường 12, tiếp tục thu giữ 5 bánh heroin, 1,6kg ma túy tổng hợp, 6 khẩu súng các loại, trong đó có 3 súng quân dụng, 1 súng bút, 47 viên đạn, 114 triệu đồng, 1 ôtô nhãn hiệu KIA, BKS: 15A-053.59 cùng nhiều tang vật khác. 
Trước những vật chứng, tang chứng không thể chối cãi, Nguyễn Thị Hà đã cúi đầu nhận tội và bước đầu cung cấp một số thông tin liên quan tới đường dây buôn bán vận chuyển ma túy liên tỉnh mà vợ chồng thị cùng Nguyễn Văn Truyền thực hiện.
Sáng cùng ngày, CATP Hải Phòng ra lệnh bắt khẩn cấp chồng Hà là Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1969). Tại cơ quan điều tra, Công an quận Lê Chân, Nguyễn Ngọc Dũng vẫn trong tình trạng phê thuốc, vật vã khiến cho lực lượng điều tra gặp không ít khó khăn để triệt phá nhanh đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh này.
Hiện vụ việc đang được Công an Hải Phòng tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án. Hình ảnh một số tang vật thu giữ tại hiện trường:
Vợ chồng trùm ma túy đất Cảng sa lưới ảnh 2

Vợ chồng trùm ma túy đất Cảng sa lưới ảnh 3

Vợ chồng trùm ma túy đất Cảng sa lưới ảnh 4

Vợ chồng trùm ma túy đất Cảng sa lưới ảnh 5

Vợ chồng trùm ma túy đất Cảng sa lưới ảnh 6

Vợ chồng trùm ma túy đất Cảng sa lưới ảnh 7