Nhà 5 tầng bất ngờ đổ sập ở Cao Bằng, chỉ cứu sống được 3 người:

Vợ chồng già và con dâu tử nạn - nhà sát vách đang đào móng

ANTĐ - Như tin đã đưa, lúc 3 giờ sáng nay 17-4, căn nhà 5 tầng ở tổ 30, phường Hợp Giang (thành phố Cao Bằng) đã đổ sập làm 3 người chết. Lực lượng cứu hộ đã nỗ lực giải cứu được 3 người bị vùi trong đổ nát và đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.

May mắn 2 cháu bé chỉ bị thương nhẹ

Bác sỹ Phương Đức Cù, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết: Trong 3 nạn nhân sống sót, anh Nguyễn Hoài Đức, sinh năm 1975, công tác tại Công ty Điện lực Cao Bằng bị thương nhiều nhất.

Vợ chồng già và con dâu tử nạn - nhà sát vách đang đào móng  ảnh 1

Trước mắt lúc này cần quan tâm động viên, ổn định tâm lý gia đình nạn nhânBệnh nhân Nguyễn Hoài Đức bị thương ở mắt phải, trầy xước thân thể và bị thương ở nhiều vị trí phần mềm. Sau khi được bác sỹ truyền dịch, tiêm thuốc giảm đau, đến cuối giờ sáng nay, anh Đức đã có thể đứng dậy được.

Hai con đẻ anh Đức là cháu Nguyễn Đức Anh, sinh năm 2010 và Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 2013 may mắn chỉ bị thương nhẹ và bầm tím ở một số vị trí. Các bác sỹ đã truyền dịch và tiêm thuốc giảm đau cho 2 cháu.

Các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang theo dõi và kịp thời chăm sóc sức khỏe cho 3 nạn nhân nói trên. Như vậy, 3 bố con thoát nạn gồm: Nguyễn Hoài Đức, Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Hoàng Anh.

Vụ sập nhà lúc nửa đêm về sáng này làm 3 nạn nhân tử vong, gồm hai vợ chồng già và người con dâu. Các nạn nhân xấu số gồm: ông Nguyễn Hữu Điếm, sinh năm 1944; bà Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1944 - vợ ông Điếm và chị Hoàng Thị Duyên, sinh năm 1978, con dâu của ông Điếm.

Ngay trong sáng 17-4, lãnh đạo Thành ủy và UBND Thành phố Cao Bằng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình bị nạn.

Lãnh đạo địa phương đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình bị nạn

Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng, ông Lương Tuấn Hùng cho biết, thành phố đang nỗ lực tập trung chỉ đạo và phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả và việc trước mắt lúc này cần quan tâm động viên, ổn định tâm lý gia đình nạn nhân.

Nhà kế bên đang đào móng xây lại nhà

Anh Nguyễn Hoài Đức, nạn nhân sống sót trong vụ sập nhà cho biết: “Căn nhà sát vách bên cạnh nhà tôi đang đào móng xây lại nhà. Đến sáng 17-4, căn nhà tôi đang ở bị đổ sập”.

Vợ chồng già và con dâu tử nạn - nhà sát vách đang đào móng  ảnh 3Hiện trường nhà đổ sập lúc nửa đêm về sáng
Tại hiện trường vụ việc, đống đổ nát từ căn nhà 5 tầng bị đổ sập tràn ra chiếm khoảng 1/6 diện tích vườn hoa đối diện chợ Trung tâm thành phố Cao Bằng. Bên cạnh đó, 1 xe ben, 1 máy xúc đào móng căn nhà cạnh nhà 5 tầng bị đổ sập bị vùi trong đống đổ nát.

Nguyên nhân căn nhà 5 tầng bị đổ sập có thể do việc đào móng thi công căn nhà liền kề; cũng có thể do nguyên nhân khác (chất lượng xây dựng công trình), hoặc do kết hợp các nguyên nhân. Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Cao Bằng) đang chủ trì khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Trương Xuân Hòa, chủ đầu tư công trình xây dựng căn nhà bên cạnh căn nhà 5 tầng bị đổ sập cho biết: “Tôi đang rất hoang mang, rất buồn, trăn trở, áy náy vì sự việc không ai muốn đã xảy ra”.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường

Việc đào móng, chuẩn bị thi công căn nhà cạnh căn nhà 5 tầng bị đổ sập được tiến hành theo Giấy phép xây dựng số 117/2016/GPXP do UBND TP Cao Bằng cấp ngày 11-4-2016.