Vờ bán nấm Linh Chi để cướp tiền

(ANTĐ) - Nhờ mua nấm Linh Chi, Chị Đào đưa tiền cho Nghĩa, Nghĩa không đưa nấm mà nhảy lên xe máy của đối tượng khác bỏ chạy. Chị Đào đuổi theo giữ lại, thì bị chúng tát và đẩy ngã.

10h ngày 9-7, chị Nguyễn Thị Anh Đào (SN 1975, trú tại 174 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên) đến nhà số 384 Trương Định, phường Tương Mai mang theo 6.500USD gặp Lý Văn Nghĩa (trú tại tổ 37, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) để trả tiền cho người nhà Nghĩa đang ở Hàn Quốc nhờ mua nấm Linh Chi (Nghĩa được ủy quyền nhận tiền cho người nhà). Khi chị Đào đưa tiền cho Nghĩa, Nghĩa không đưa nấm mà nhảy lên xe máy của đối tượng khác bỏ chạy. Chị Đào đuổi theo giữ lại, thì bị chúng tát và đẩy ngã. Để lại một chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn Phương (ở Lam Sơn, Ngộc Lặc, Thanh Hoá) mà trước đó chúng dùng thuê nhà 384 Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. CAQ Hoàng Mai đang truy xét.