Viwaco ép người dân nộp tiền?

ANTĐ - Cùng thuộc dự án cung cấp nước sạch cho phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội), nhưng 3 khu dân cư Kim Lũ, Kim Văn, Kim Giang được lắp đặt hệ thống miễn phí, chỉ duy nhất khu dân cư Đại Từ thì mỗi hộ dân được đề nghị đóng 3 triệu đồng. Sự “phân biệt” này đang khiến hơn 1.500 hộ gia đình hết sức bất bình.

Người dân khu dân cư Đại Từ không đồng ý đóng 3 triệu đồng

Giật đầu cá, vá đầu tôm

10 năm dùng “ké” hệ thống dẫn nước của khu đô thị Linh Đàm, đến nay đường nước của cư dân khu Đại Từ bắt đầu quá tải và xuống cấp. Chính vì thế, khi nghe tin Công ty CP đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch Viwaco triển khai lắp đặt hệ thống nước sông Đà cho toàn phường, người dân Đại Từ rất phấn khởi. Dự án được triển khai từ đầu năm và cơ bản đến nay đã hoàn thành, thế nhưng cũng mới chỉ có cư dân của 3 khu Kim Lũ, Kim Văn, Kim Giang là được hưởng lợi, còn lại người dân Đại Từ vẫn dậm chân tại chỗ.

Sau nhiều lần kiến nghị lên cấp trên, tháng 3-2012, trong cuộc họp về tình hình triển khai các dự án giao thông xây dựng trên địa bàn quận Hoàng Mai, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Khôi có ý kiến chỉ đạo Viwaco có trách nhiệm giải quyết nhu cầu nước sạch cho người dân Đại Từ. Những tưởng mọi việc sẽ xong trong năm nay, nhưng đột nhiên người dân lại nhận được thông báo mỗi hộ muốn lắp đường nước phải nộp 3 triệu đồng. Ông Lê Văn Thịnh, tổ trưởng tổ 5 khu dân cư Đại Từ cho biết: “Viwaco có gửi công văn đề nghị xuống phường và các tổ dân phố chúng tôi đề nghị người dân đóng tiền để lắp hệ thống nước theo phương án ứng vốn. Số tiền này sẽ được trừ dần vào hóa đơn sử dụng nước hàng tháng trong vòng 3 năm. Với người dân, số tiền này quá cao. Hơn nữa chúng tôi khó chấp nhận bởi lý do, tại sao cùng một địa bàn mà người dân các khu vực khác lại không phải đóng đồng nào? Chính vì thế hiện nay tổ dân phố số 7 có tới 90% người dân phản ứng quyết liệt với đề nghị này của Viwaco”.

Tương tự, ông Vỹ Duy Bẩm, tổ trưởng tổ dân phố số 6 cho biết: “Theo thông tin chúng tôi nắm được, dự án lắp đặt nước cho người dân Đại Kim được dự toán ban đầu với tổng vốn là 87 tỷ đồng. Thế mà không hiểu sao, người ta mới chỉ lắp được cho có 3 khu dân cư. Đến lượt chúng tôi thì lại bảo hết tiền và yêu cầu người dân đóng góp. Phải chăng phía Viwaco đã lập dự toán không đủ nên bây giờ họ phải “giật đầu cá, vá đầu tôm?”. Ông Trần Đức Kỳ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư Đoàn Kết cũng khẳng định: “Khu Đại Từ có gần 1.700 hộ, nếu thu mỗi hộ 3 triệu đồng thì nghĩa là Viwaco sẽ huy động được một khoản tiền xấp xỉ 5 tỷ đồng. Khoản vay này họ không phải trả lãi, và phía Viwaco hứa sẽ hoàn lại trong 3 năm. Vậy xin hỏi, khoản lãi trong 3 năm của số tiền ấy sẽ vào túi ai?”.

Người dân có quyền không nộp tiền

Đó là khẳng định của ông Cao Hải Tháp - Phó Tổng giám đốc Viwaco khi được hỏi: Có hay không việc Viwaco ép người dân phải góp kinh phí để xây dựng hệ thống nước sạch mới? Theo ông Tháp, sự việc hoàn toàn không như người dân phản ánh. 

Ông Tháp cho biết: “Việc bà con cho rằng Công ty Viwaco có thái độ phân biệt đối xử khi lắp đặt hệ thống nước trong các khu dân cư của phường Đại Kim hoặc lập dự toán thiếu với số tiền 87 tỷ đồng là hoàn toàn nhầm lẫn. Trước tiên cần phải hiểu, số tiền 87 tỷ đồng là kinh phí dùng để ưu tiên triển khai lắp đặt hệ thống cho những “vùng trắng” về nước sạch của 3 phường: Đại Kim, Định Công và Thịnh Liệt. Khái niệm “vùng trắng” được hiểu là khu vực chưa bao giờ có nước sạch. Bà con nơi đó phải dùng nước từ giếng khoan hay các trạm nước ngầm mini vốn không đảm bảo vệ sinh. Đối với phường Đại Kim thì khu dân cư Đại Từ không được tính là “vùng trắng” bởi họ đã được dùng nước sạch từ hệ thống cung cấp nước của khu đô thị Linh Đàm từ trước đó 10 năm. Chính vì vậy dự án ban đầu ưu tiên lắp cho 3 khu Kim Giang, Kim Văn và Kim Lũ trước. Sau này, khi người dân Đại Từ có nhu cầu dùng nước của Viwaco và có chỉ đạo của thành phố thì chúng tôi mới lập dự án mới”.

Cũng theo ông Tháp, dự án lắp đặt hệ thống nước mới cho người dân Đại Từ đã được lên kế hoạch. Nhưng thời điểm này, việc vay vốn ngân hàng của Viwaco đang khó khăn nên mới chỉ huy động được khoảng 7 tỷ đồng trong khi dự toán lên tới con số gần 12 tỷ. Công ty đã tổ chức họp bàn tìm phương án với chính quyền và cư dân của khu Đại Từ cùng đề ra cách giải quyết là đề nghị bà con đóng góp thêm khoảng 4-5 tỷ đồng nữa thì mới có thể triển khai toàn bộ được. “Mỗi gia đình đóng 3 triệu đồng và số tiền ấy sẽ trừ dần trong 3 năm. Thực tế toàn bộ khoản tiền đó sẽ được biến thành vật tư, nhân công, chi phí lắp đặt, chi phí sử dụng nước… phục vụ cho chính người dân và khấu hao hàng năm. Vậy nên, bà con so sánh với việc đi gửi ngân hàng là nhầm lẫn hoàn toàn về khái niệm” - ông Tháp nói.

Ông Tháp khẳng định thêm: “Mặt khác, đây là đề nghị của phía Viwaco chứ chúng tôi không hề ép người dân. Kể cả trường hợp xấu nhất là người dân không đóng tiền thì với nguồn vốn hiện có, Viwaco vẫn sẽ triển khai lắp đặt hệ thống trục chính. Như vậy ở Đại Từ sẽ cùng lúc tồn tại 2 hệ thống nước. Những hộ nào nộp tiền, chúng tôi sẽ dùng kinh phí đó để kéo nước vào tận nhà cho họ. Những hộ nào không đồng ý nộp thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng đường nước cũ. Một số hộ dân cho rằng chúng tôi sẽ cắt đường nước cũ sau khi lắp xong hệ thống mới là vô lý, vì hệ thống cũ không phải của chúng tôi. Có dùng nước của Viwaco hay không chỉ là sự lựa chọn của người dân mà thôi”.