9 sỹ quan cao cấp của quân đội và công an được thăng hàm Thượng tướng, Đô đốc:

Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao

ANTĐ - Ngày 5-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quân hàm Thượng tướng, Đô đốc cho 9 cán bộ cấp cao của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng, Đô đốc cho 9 đồng chí

Lực lượng CAND vinh dự có hai đồng chí được thăng hàm: Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an.

Chủ tịch nước khẳng định, buổi lễ trao quân hàm hôm nay sẽ được ghi vào biên niên sử của lực lượng vũ trang nhân dân, đánh dấu bước phát triển mới của đội ngũ cán bộ cấp cao của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Anh hùng.

“Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao”. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các đồng chí được thăng hàm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Anh hùng, thường xuyên rèn luyện giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đồng thời không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, xứng đáng là người lãnh đạo, người chỉ huy tài năng, mẫu mực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ: người làm tướng phải “chí, dũng, nhân, tín, liêm, trung” .

Chủ tịch nước nhắc tới nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đánh giá cao, tin tưởng và tự hào về lực lượng vũ trang nhân dân Anh hùng, trong đó có các đồng chí hôm nay vinh dự nhận quân hàm Thượng tướng và Đô đốc; đồng thời sẽ tiếp tục dõi theo chờ đón những tiến bộ, trưởng thành và những chiến công mới của các đồng chí và lực lượng vũ trang nhân dân Anh hùng.

Thượng tướng Trần Đại Quang và Thượng tướng Ngô Xuân Lịch thay mặt lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân phát biểu chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, bày tỏ đây là trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó; khẳng định luôn tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước, sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; tin tưởng được sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ, được ủng hộ của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân sẽ hiệp đồng chặt chẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

9 cán bộ cấp cao được vinh dự thăng hàm Thượng tướng, Đô đốc

- Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
- Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an.
- Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN.
- Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN.
- Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng,  Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
- Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
- Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
- Thượng tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
- Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân.