Vinh danh dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

ANTĐ - Sáng qua 25-12, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức họp báo, công bố các hoạt động trong lễ vinh danh Dân ca Ví, Giặm là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Dự kiến, lễ vinh danh được tổ chức vào tối  31-1-2015 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, Nghệ An, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV4, NTV- Đài PTTH tỉnh Hà Tĩnh. Ví, Giặm là hai lối hát dân ca không nhạc đệm được cộng đồng người Nghệ Tĩnh sáng tạo ra chừng 200 năm trước. Ví, Giặm được thực hành trong lao động và đời sống thường nhật, lúc ru con, khi làm ruộng, chèo thuyền, quay tơ dệt vải… chính vì thế các lối hát được gọi tên theo hoạt động Ví Phường vải, Ví đò đưa, Giặm ru, Giặm kể, Giặm vè… Ngày 27-11-2014 tại trụ sở UNESCO ở Paris, Pháp, Ví, Giặm đã chính thức được ghi danh là Di sản Phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tin cùng chuyên mục