Vĩnh biệt nhà ngôn ngữ và Đông Nam Á học hàng đầu!

ANTĐ - GS. TS Phạm Đức Dương - Nhà ngôn ngữ và Đông Nam Á học hàng đầu Việt Nam vừa qua đời vào sáng 8-12 ở tuổi 83. 

Từng là Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Nam Á, Ủy ban KH-XH Việt Nam từ năm 1975 đến 1995, với những công trình nghiên cứu uyên bác và có giá trị to lớn, ông được xem như người đặt nền móng cho ngành Đông Nam Á học ở Việt Nam. Năm 1991, GS. TS Phạm Đức Dương được phong chức danh Giáo sư ngành Ngôn ngữ học.

Bên cạnh đó, GS.TS Phạm Đức Dương cũng là một người có tâm huyết với việc thúc đẩy văn hóa đọc ở Việt Nam. Ông đã thành lập một tủ sách gia đình ngay tại nhà với hơn 10.000 đầu sách, mở cửa miễn phí cho các sinh viên, cán bộ không có điều kiện đến tìm đọc và nghiên cứu. Tang lễ của GS. TS Phạm Đức Dương sẽ được cử hành từ 9h30 đến 10h30 ngày 11-12 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).