Viettel đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

ANTĐ - Sau hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, Viettel là thương hiệu duy nhất của Việt Nam nằm trong danh sách 100 nhà khai thác di động lớn nhất thế giới.

Sáng 22-12, Công ty Viễn thông Viettel đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động và tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự buổi lễ.

Chính thức tham gia thị trường từ ngày 15-10-2000 với dịch vụ điện thoại đường dài VoIP, đến nay công ty Viễn thông Viettel là một trong những đơn vị chủ lực, chiếm khoảng 60% doanh thu của Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Công ty Viễn thông Viettel hiện đang khai thác mạng lưới viễn thông quy mô lớn nhất Việt Nam với hơn 50.000 trạm BTS phủ sóng 2G và 3G; trong đó có hệ thống trạm phục vụ khu vực biển đảo, phủ sóng xa tới hơn 100km; gần 15.000 km cáp quang (đến 100% huyện, hơn 80% xã). Cơ sở hạ tầng này là yếu tố căn bản giúp Công ty Viễn thông Viettel từng bước vươn lên và giữ vững vị trí số 1 trên thị trường viễn thông Việt Nam cả về vùng phủ và số lượng thuê bao.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao nỗ lực của Viettel Telecom. "Viettel Telecom là đơn vị đầu tiên được nhận danh hiệu Anh hùng lao động khi mới tròn 11 tuổi. Viettel phát triển nhanh chóng, phát triển hạ tầng viễn thông, góp phần vào sự phát triển chung của ngành viễn thông Việt Nam. Công ty đã khắc phục khó khăn để phục vụ người dân ở vùng biển đảo, là đơn vị đầu tiên phổ cập internet đến 30.000 trường phổ thông trên toàn quốc. Lào, Campuchia, Mozambic đều có dấu ấn của Viettel"- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá.