Việt - Úc trao đổi về an ninh hàng không

(ANTĐ) - Cơ quan An ninh Hàng không Australia cùng với Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam tổ chức hội thảo về quy định an ninh hàng không tại Hà Nội.

Việt - Úc trao đổi về an ninh hàng không

(ANTĐ) - Cơ quan An ninh Hàng không Australia cùng với Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam tổ chức hội thảo về quy định an ninh hàng không tại Hà Nội.

Hội thảo này là một cơ hội để cho các chuyên gia về an ninh hàng không của Australia và Việt Nam trao đổi các ý tưởng và chia sẻ hiểu biết trong việc phát triển và thực thi các quy định an ninh hàng không, giúp cải thiện an ninh hàng không trong khu vực.

Ông Graeme Nicholas, Bí thư Thứ nhất, Đại sứ quán Australia tại Manila, nói “Chúng tôi đang hợp tác với các cán bộ an ninh hàng không Việt Nam để giúp nâng cao hiểu biết của họ trong việc thực thi các quy định an ninh hàng không. Việc đào tạo an ninh hàng không cho các cán bộ Việt Nam là nhằm đảm bảo rằng họ có khả năng xác định và xử lý các mối đe dọa mới nổi và đang thay đổi đối với an ninh hàng không. Đào tạo về quy định an ninh hàng không sẽ giúp đem đến cho các cán bộ Việt Nam cơ sở pháp lý cần thiết để đối phó và xử lý các mối đe dọa hàng không. Việc đối phó với âm mưu đánh bom Yemen vừa qua thể hiện rằng có mối đe doạ rất thực và tiếp diễn đổi với ngành hàng không. Cơ quan An ninh Hàng không Australia rất hân hạnh có thể hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng năng lực an ninh hàng không của mình.”

Dự án này được thực hiện với nguồn tài trợ từ Chương trình Kết nối Khu vực Công APEC của Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID), qua đó các Cơ quan Công của Australia thực hiện chuyển giao kỹ năng và xây dựng năng lực cho các đối tác của họ tại các nước đang phát triển.

Thành Huy