Việt Nam vs Thái Lan: Quyết chiến 'ngôi Hậu' SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 19h hôm nay 21-5, chủ nhà Việt Nam và Thái Lan sẽ so tài ở trận tranh HCV môn bóng đá nữ, nơi cả hai đều muốn chứng tỏ mình là số 1 Đông Nam Á.

"Thái Lan là đối thủ khó chơi nhưng chúng tôi sẽ biết cách để chiến thắng", đó là phát biểu thận trọng song cũng đầy tự tin của HLV trưởng Mai Đức Chung bên phía chủ nhà Việt Nam, trước trận đấu mà ông ví là "cửa ải cuối cùng" để toàn đội hoàn tất hat-trick vô địch SEA Games.

Theo ông Chung, Thái Lan cũng như Philippines trước đó có thể hình, sức mạnh và tốc độ tốt hơn tuyển Việt Nam. Nhưng bù lại, Huỳnh Như cùng các đồng đội có kỹ thuật khéo léo, nhanh nhẹn.

Huỳnh Như cùng đồng đội quyết tâm giành HCV trên sân nhà

Huỳnh Như cùng đồng đội quyết tâm giành HCV trên sân nhà

"Các cầu thủ Việt Nam đang có phong độ ổn định và chơi tập trung nên chúng tôi đủ sức mạnh để chiến thắng đối thủ", ông Mai Đức Chung tự tin.

Trong lịch sử SEA Games, bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan là kỳ phùng địch thủ của nhau. Hai đội chia nhau 11 chức vô địch trong 11 kỳ đại hội có môn thi này và Việt Nam đang áp đảo với nhiều hơn 1 tấm HCV (6 so với 5 của Thái Lan).

Trong 5 lần gặp nhau ở chung kết SEA Games, tuyển nữ Việt Nam thắng 3, đó là các chiến thắng 4-0 tại SEA Games 2001, thắng luân lưu 3-0 (sau hai hiệp chính hoà 0-0) tại SEA Games 2009, thắng 1-0 ở SEA Games 2019.

SEA Games 31 mang ý nghĩa đặc biệt vì đây rất có thể là kỳ SEA Games cuối cùng của HLV Mai Đức Chung cùng nhiều cựu binh. Hơn hết, nó diễn ra trên sân nhà, nơi mà tuyển nữ Việt Nam nhận được sự tin yêu, cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ ngồi chật kín sân Cẩm Phả - Quảng Ninh những ngày qua.

"Chúng tôi nhìn hình ảnh khán giả xếp hàng từ rạng sáng, thấy rất xúc động, biết ơn và hãnh diện và kích thích toàn đôi chiến đấu hết mình", HLV Mai Đức Chung bày tỏ.

Thưởng lớn!

Liên đoàn bóng đá Thái Lan sớm bày tỏ quyết tâm chiếm lại "ngôi Hậu" SEA Games, với tuyên bố sẽ thưởng lớn nếu tuyển nữ thắng Việt Nam để san bằng thành tích 6 lần vô địch đại hội.

Trong khi đó, ngay trước trận chung kết, tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 3,3 tỉ đồng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Ninh và nhà tài trợ. Đây là sự khích lệ kịp thời cho các "cô gái vàng" trước trận đấu quyết định.