Việt Nam vs Ấn Độ: HLV Park tung đội hình cực mạnh ra sân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 19h00 tối nay 27-9, ĐT Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng với ĐT Ấn Độ ở giải giao hữu quốc tế Tam hùng trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM) với đội hình rất mạnh.

Khác với trận đấu gặp Singapore, trận này HLV Park Hang-seo tung ra đội hình gần như mạnh nhất của ĐT Việt Nam. Dù chỉ cần một kết quả hòa là vô địch, nhưng thầy Park cho thấy quyết tâm giành 3 điểm trước các vị khách Ấn Độ.

Đội hình ra sân trận Việt Nam vs Ấn Độ

Đội hình ra sân trận Việt Nam vs Ấn Độ

Theo đó, cái tên được chờ đợi Nguyễn Quang Hải đã trở lại đội hình xuất phát. Trận trước, tiền vệ của Pau FC không thể góp mặt do vấn đề thể lực vì chênh lệch múi giờ giữa Pháp và Việt Nam.

Quang Hải đá cặp tiền vệ cùng đồng đội cũ ở CLB Hà Nội là Đỗ Hùng Dũng. Anh có nhiệm vụ hỗ trợ 3 cầu thủ tấn công là Công Phượng, Phan Văn Đức cùng Tiến Linh trên tuyến đầu của ĐT Việt Nam. Có thể thấy ý đồ muốn chơi một trận tưng bừng và cống hiến dành cho khán giả nhà của thầy Park.

Ngoài ra, ĐT Việt Nam còn đón chào sự trở lại của 3 hậu vệ là Duy Mạnh, Quế Hải và Thanh Bình. Ở hai cánh của đội chủ nhà là Đoàn Văn Hậu và Hồ Tấn Tài. Thủ môn Nguyên Mạnh được bắt chính thay Đặng Văn Lâm.

Trong khi đó, Ấn Độ cũng xuất phát với đội hình được cho là mạnh nhất của họ. Tiền đạo khét tiếng Sunil Chhetri cũng ra sân từ đầu. Cầu thủ 38 tuổi này đang đứng thứ 5 trong danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho ĐTQG, với 84 bàn trong 129 trận ra sân cho Ấn Độ.

Thành tích của Chhetri ngang với cố tiền đạo Ferenc Puskas (Hungary) và chỉ kém Lionel Messi (Argentina, 88 bàn), cố tiền đạo Mokhtar Dahari (Malaysia, 89 bàn), Ali Daei (Iran, 109 bàn) và Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, 117 bàn).

Lần gần nhất hai đội chạm trán là ở trận giao hữu năm 2010. Khi đó, Ấn Độ thắng 3-1 và Sunil Chhetri là người đã lập hattrick.